Hà Nội có mưa rào và dông, chấm dứt đợt nắng nóng gay gắt

Thời sựThứ Bảy, 04/06/2016 07:43:00 +07:00

Từ chiều nay, Hà Nội có mưa rào và dông, nắng nóng gay gắt sẽ chấm dứt, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 33-35 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, ở phía Bắc đang duy trì một rãnh áp thấp có trục vào khoảng 24-26 độ vĩ Bắc.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ chiều 4 đến ngày 5/6 ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến từ 20-50 mm, có nơi trên 80 mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

ngap_PNUA

 Ảnh minh hoạ

Từ chiều nay (4/6), ở Hà Nội có mưa rào và dông. Lượng mưa phổ biến khoảng 10-30 mm. 

Dự báo hôm nay nay, nắng nóng sẽ chấm dứt ở các tỉnh Bắc Bộ. Nắng nóng diện rộng vẫn còn duy trì trên các tỉnh ven biển Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ khoảng từ 10-18h.

Nắng nóng gay gắt ở Hà Nội sẽ chấm dứt. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 33-35 độ. Từ ngày 5/6 nắng nóng sẽ kết thúc ở các tỉnh Bắc Trung Bộ và có xu hướng dịu dần ở các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ.

Trước đó, hôm qua (3/6), nắng nóng đã xảy ra diện rộng trên khu vực phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, một số nơi trên 39 độ như: Tương Dương (Nghệ An) 39.5 độ, Tây Hiếu (Nghệ An) 39.4 độ, Đô Lương (Nghệ An) 40.0 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.8 độ, Ba Đồn (Quảng Bình) 39.3 độ,…

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 4/6:

Phía tây Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Chiều tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ C, riêng vùng núi 30-33 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, riêng vùng núi 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội:Ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Video: Ngập mọi ngả đường, giao thông Hà Nội tê liệt

Thuỵ Miên
Bình luận
vtcnews.vn