Hà Nội chuẩn bị xây cầu vượt thứ 8

Thời sựThứ Tư, 11/09/2013 04:08:00 +07:00

(VTC News) - Hà Nội vừa lên kế hoạch xây thêm cầu vượt lắp ghép thứ 8 tại nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch để giảm thiểu các điểm nóng về ùn tắc giao thông.

(VTC News) - Nhằm giảm thiểu các điểm nóng về ùn tắc tại các nút giao thông, Hà Nội lên kế hoạch xây thêm cầu vượt lắp ghép thứ 8 tại nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch.

Theo kế hoạch cầu vượt lắp ghép với kết cấu thép tại nút giao hướng Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch sẽ có chiều dài 270 mét, mặt cắt ngang khoảng 9 – 12m và chi phí đầu tư khoảng 169 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành thủ tục để tiến hành xây dựng.

Ngoài ra, ông Khôi cũng đề nghị Sở GTVT cải tạo, mở rộng cầu Trung Tự kết hợp với chỉnh trang tuyến đường Phạm Ngọc Thạch, đoạn từ cầu Trung Tự đến nút giao Lương Đình Của.
 Cầu vượt tại nút giao Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt. Ảnh: Hà Minh
Bên cạnh đó, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính ưu tiên bố trí và bảo đảm đủ vốn thực hiện theo tiến độ các dự án.
Sở Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội và quận Đống Đa có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở GTVT Hà Nội kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Mới đây nhất, cây cầu vượt lắp ghép thứ 6 ở Hà Nội tại Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt đã khánh thành và đi vào hoạt động, giảm thiểu đáng kể tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực này.

Ngoài ra cây cầu vượt lắp ghép thứ 7 tại nút giao đường Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai cũng đang được triển khai xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 10 tới.





Diệp Vy

Bình luận
vtcnews.vn