Hà Nội chỉ có 81 vụ ùn tắc giao thông trong năm 2010

Thời sựThứ Sáu, 31/12/2010 01:29:00 +07:00

(VTC News) - So với 179 vụ ùn tắc năm 2009, năm 2010 số vụ giảm mạnh với 81 vụ. Đây là báo cáo của liên ngành Công an và GTVT Hà Nội.

(VTC News) – Theo thống kê từ cuộc họp liên ngành Công an và Sở GTVT Hà Nội, năm 2010, địa bàn Hà Nội chỉ xảy ra 81 vụ ùn tắc giao thông cục bộ, giảm 179 vụ so với năm 2009. 

Nguyên nhân được lý giải là do cơ sở hạ tầng giao thông đô thị được cải tạo, nâng cấp. Nhiều công trình giao thông trọng điểm mới được hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhiều giải pháp tổ chức giao thông đã đem lại hiệu quả.

So với năm 2009, năm 2010 số vụ tai nạn giao thông tại Hà Nội đã giảm 2/3. (Ảnh: Quang Tùng) 

Bên cạnh đó, sự nỗ lực, cố gắng của các lực lượng tham gia hướng dẫn, phân luồng giao thông đã góp phần tích cực làm giảm áp lực đối với tình hình giao thông trên địa bàn thành phố.


Năm 2010, địa bàn Thủ đô xảy ra hơn 1.100 vụ tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt làm hơn 800 người chết, gần 500 người bị thương (giảm 98 vụ, 58 người chết và 53 người bị thương so với năm 2009).
 
Lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý hơn 700 nghìn trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt hơn 125 tỷ đồng, tạm giữ 20.400 lượt phương tiện các loại và 127.000 bộ giấy tờ xe, tước giấy phép lái xe hơn 23.000 trường hợp.
 
Lực lượng cảnh sát trật tự, công an các quận, huyện đã kiểm tra, xử lý hơn 280 nghìn trường hợp vi phạm Luật Giao thông, phạt hơn 51 tỷ đồng, tạm giữ hơn 500 ô tô và 9.500 xe máy.

Đại diện lãnh đạo hai ngành cho biết, sang năm 2011 sẽ tăng cường đẩy mạnh công tác phối hợp nhằm đảm bảo ATGT trên địa bàn TP hơn nữa. Bên cạnh đó đơn vị sẽ thường xuyên tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra và cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông để đảm bảo an toàn đi lại cho người dân.

Quang Tùng
Bình luận
vtcnews.vn