Hà Nội chi 101 tỷ đồng lắp đặt 500 trụ nước cứu hỏa

Thời sựThứ Năm, 08/09/2011 06:40:00 +07:00

(VTC News) - TP Hà Nội vừa chấp thuận đầu tư Dự án xây dựng, lắp đặt 500 trụ, điểm lấy nước cứu hỏa trên địa bàn với tổng mức đầu tư khoảng 101,4 tỷ đồng.

(VTC News) - TP Hà Nội vừa chấp thuận đầu tư Dự án xây dựng, lắp đặt 500 trụ, điểm lấy nước cứu hỏa trên địa bàn với tổng mức đầu tư khoảng 101,4 tỷ đồng.

UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng, lắp đặt 500 trụ, điểm lấy nước cứu hỏa trên địa bàn TP giai đoạn 2011-2012.

Trong 6 tháng đầu năm 2011, Hà Nội xảy ra 122 vụ cháy, nổ làm 3 người chết, 13 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 9 tỷ đồng (Ảnh: Internet).

Theo đó, dự án sẽ xây dựng khoảng 489 trụ lấy nước cứu hỏa cho các đường phố chính thuộc khu vực các quận nội thành và huyện Từ Liêm.

Đồng thời, xây dựng khoảng 5 bể chứa nước cứu hỏa, cải tạo 2 bể cấp nước hiện trạng thành bể chứa nước phục vụ cứu hỏa.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 101,4 tỷ đồng, nhằm tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn TP. Công tác chuẩn bị đầu tư dự kiến hoàn thành vào Quý 4/2011.

Mới đây, Giám đốc Sở cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP Hà Nội Nguyễn Đức Nghi cho biết Hà Nội cần 6.000 trụ cấp nước chữa cháy, theo quy định cứ 150m chiều dài đường, phố phải có 1 trụ cấp nước chữa cháy nhưng hiện nay Hà Nội còn thiếu trên 5.000 trụ nước.

Theo đó, hiện những tuyến phố chính tập trung nhiều cơ quan, doanh nghiệp, khu đông dân cư, nhiều hộ kinh doanh các mặt hàng hóa chất, chất dễ cháy với mật độ cao - song chưa được đầu tư lắp đặt trụ nước chữa cháy như khu phố cổ, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng... Cùng với đó, một số địa bàn được lắp đặt trụ nước nhưng áp lực nước yếu, không ổn định, thậm chí không có nước.

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn