Hà Nội: Cảnh sát cơ động bị bắn giữa đêm

Pháp luậtThứ Tư, 10/04/2013 06:43:00 +07:00

Bị dừng xe kiểm tra, 3 thanh niên vi phạm giao thông đã rút súng bắn về phía lực lượng CSCĐ rồi bỏ chạy.

Bị dừng xe kiểm tra, 3 thanh niên vi phạm giao thông đã rút súng bắn về phía lực lượng CSCĐ rồi bỏ chạy.

Lực lượng CSCĐ Hà Nội làm nhiệm vụ.
Ngày 10/4, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng truy bắt nhóm thanh niên trên.

Theo đó, vào khoảng 22h45 ngày 9/4, lực lượng CSCĐ Công an Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại khu vực đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng thì phát hiện một xe máy, chở 3 người không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng nên đã ra tín hiệu dừng xe, kiểm tra.

Hai người trên xe được làm rõ là: Nguyễn Tuấn Nghĩa (SN 1988, ở phố Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Nguyễn Quỳnh Giang (SN 1978, ở phố Hoàng Văn Thị, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Người còn lại chưa rõ lai lịch.

Trong lúc đang kiểm tra thì 3 thanh niên này đã không chấp hành cố tình bỏ đi. Thấy vậy, một CSCĐ lập tức đuổi theo thi bị một thanh niên rút súng bắn 1 phát nhưng không trúng.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Hồng Anh

Bình luận
vtcnews.vn