Hà Nội: Cấm tổ chức ôn tập, luyện thi thu tiền dịp hè

Thời sựThứ Ba, 04/05/2010 12:13:00 +07:00

(VTC News) - Các trường không được ép buộc học sinh học thêm trong dịp hè dưới bất kỳ hình thức nào; nghiêm cấm việc tổ chức dạy trước chương trình...

(VTC News) - Các trường không được ép buộc học sinh học thêm trong dịp hè dưới bất kỳ hình thức nào; nghiêm cấm việc tổ chức dạy trước chương trình...

Một trong những hoạt động hè của học sinh Hà Nội năm nay là ôn tập văn hóa và hoạt động xã hội, học nghề, lao động công ích (Ảnh: Dân trí) 
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa yêu cầu các trường trên địa bàn tuyệt đối không được tổ chức ôn tập, luyện thi, thi, kiểm tra (có thu tiền) để xếp học sinh vào lớp chọn, lớp phân ban đối với các lớp tuyển sinh đầu cấp.

Các trường không được ép buộc học sinh học thêm trong dịp hè dưới bất kỳ hình thức nào; nghiêm cấm việc tổ chức dạy trước chương trình của năm học 2010-2011;

Cùng với đó, việc tổ chức ôn tập văn hóa trong dịp hè 2010 tại các trường học trên địa bàn thành phố sẽ chỉ được triển khai từ ngày 12/7 trên cơ sở tự nguyện.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu các trường quan tâm tổ chức hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao rèn luyện thể chất cho học sinh,. Khuyến khích các em tham gia các hoạt động của địa phương và TP.

Theo đó, các trường lựa chọn đưa một số trò chơi dân gian vào trường học, tăng cường định hướng, giáo dục học sinh ý thức chọn các nội dung theo hướng lành mạnh khi khai thác, sử dụng Internet; mở cửa thư viện để học sinh đọc sách, báo...

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hoạt động hè của học sinh Hà Nội năm nay hướng vào 4 nội dung chính là Giáo dục truyền thống; Giáo dục đạo đức pháp luật hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; Vui chơi, giải trí, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao rèn luyện thể chất; Ôn tập văn hóa và hoạt động xã hội, học nghề, lao động công ích.

Trần Vũ

Bình luận
vtcnews.vn