Hà Nội: Bị tàu kéo hơn 20m khi đi đổ rác

Thời sựThứ Tư, 22/06/2011 12:01:00 +07:00

(VTC News) - Lái tàu đã cố hãm phanh khẩn cấp nhưng do khoảng cách quá gần nên đầu tàu đã đâm trực diện vào nạn nhân

(VTC News) - Trên đường đi đổ rác, chị Hằng cố băng qua đường ray khi đoàn tàu Thống Nhất SE7 chạy hướng Giáp Bát - Văn Điển đang lao tới.

Thông tin ban đầu cho hay, vào sáng 21/6, tại km12 đường Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì) đã xảy ra vụ tai nạn tàu hỏa khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định tên N.T.H (38 tuổi, Nam Định) đang là nhân viên ở một công ty trên địa bàn Hà Nội.

Theo nhiều người dân sống quanh khu vực xảy ra tai nạn, sáng sớm hàng ngày, mọi người thường thấy nạn nhân quét dọn và đổ rác trước cửa công ty, sát đường ray.

Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên đường đi đổ rác, chị Hằng cố băng qua đường ray khi đoàn tàu Thống Nhất SE7 chạy hướng Giáp Bát - Văn Điển đang lao tới. Dù lái tàu đã cố hãm phanh khẩn cấp nhưng do khoảng cách quá gần nên đầu tàu đã đâm trực diện vào nạn nhân và kéo lê đi hơn 20m, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Quang Tùng – Phan Mạnh

Bình luận
vtcnews.vn