Hà Nội: Báo động tình trạng 120 bé trai/100 bé gái

Thời sựThứ Hai, 06/12/2010 06:08:00 +07:00

(VTC News) – Tình trạng mất cân bằng giới tại Hà Nội đang ở mức báo động, khi tỷ lệ sinh đang ở mức rất cao, tính đến tháng 10/2010 là 120 bé trai/100 bé gái.

(VTC News) – Tình trạng mất cân bằng giới tại Hà Nội đang ở mức báo động, khi tỷ lệ sinh đang ở mức rất cao, tính đến tháng 10/2010 là 120 bé trai/100 bé gái.

Tại buổi lễ phát động tháng hành động quốc gia về dân số tổ chức ngày 06/12 tại Hà Nội, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, tình trạng mất cân bằng giới tính trên địa bàn của Thủ đô đang ở mức rất cao. Tính đến tháng 10/2010, tỷ lệ này đã đạt con số 120 bé trai/100 bé gái.

 Việc chỉ sinh 1 đến 2 con đã trở thành nếp tự nguyện của các gia đình
(Ảnh: NP)

Hiện nay, tại Hà Nội, mỗi năm có hơn 100.000 trẻ được sinh ra, tình trạng mất cân bằng giới tính đang rất báo động. Ngoài ra, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng vẫn còn cao, tập trung ở vùng nghèo; tỷ lệ nạo phá thai vị thành niên chiếm khoảng 30%. Tỷ lệ trẻ khuyết tật bẩm sinh chưa được khống chế. Thể lực và trí lực thanh niên trưởng thành chưa đáp ứng yêu cầu chất lượng lao động…

Với chủ đề tháng hành động quốc gia về dân số “Kiểm soát và giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh – Trách nhiệm của chúng ta”, Chi cục Dân số Hà Nội hướng đến giảm thiểu chênh lệch giới tính khi sinh. Đồng thời, phát hiện sớm và khống chế, giảm dần tỉ lệ dị tật bẩm sinh ở trẻ em.

Nam Phong

Bình luận
vtcnews.vn