Góa phụ dụ hàng chục xe ôm vào nhà nghỉ rồi trộm đồ

Giáo dụcThứ Bảy, 02/08/2014 03:18:00 +07:00

Từng có 4 tiền án, nhập vai nữ cán bộ nhà nước, góa phụ 38 tuổi dụ nhiều người chạy xe ôm vào nhà nghỉ rồi trộm sạch tài sản của nạn nhân.

Từng có 4 tiền án, nhập vai nữ cán bộ nhà nước, góa phụ 38 tuổi dụ nhiều người chạy xe ôm vào nhà nghỉ rồi trộm sạch tài sản của nạn nhân.

Chiều 1/8, TAND quận Long Biên (Hà Nội) mở phiên xét xử và tuyên phạt Đỗ Thị Thu Hường (38 tuổi, quê TP.Việt Trì, Phú Thọ) 11 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.
Bị cáo Hường trước vành móng ngựa.
Bị cáo Hường trước vành móng ngựa. 
Theo cáo trạng, sau khi ly hôn, Hường lên Hà Nội sống lang thang. Lười lao động, cô ta nhập vai nữ cán bộ nhà nước, lấy tên giả là Loan để làm quen với những người chạy xe ôm.

Sau khi tạo được mối quan hệ thân thiết, cô ta nhờ họ chở đi các nơi như ngân hàng, chi cục thuế hoặc đi lễ chùa... Lấy lý do phải chờ để giải quyết công việc, cô ta rủ cánh xe ôm vào... nhà nghỉ để nghỉ ngơi.

Trung tuần tháng 4/2013, Hường thuê ông Nguyễn Xuân Bích chở đi lễ chùa ở phường Thạch Bàn (quận Long Biên). Lễ xong, cô ta rủ ông này vào nhà nghỉ. Sau khi nhận phòng, ông Bích vào nhà tắm.

Lợi dụng lúc này, nữ khách hàng lục soát đồ lấy trộm ví, điện thoại di động, đồng hồ, tiền, chìa khóa xe máy của nạn nân rồi tẩu thoát.

Từ lá đơn tố cáo của ông Bích, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đỗ Thị Thu Hường. Theo lời khai, từ năm 2011 đến tháng 4/2013, “nữ quái” này đã thực hiện 20 vụ trộm cắp trên bằng thủ đoạn tương tự trên các địa bàn quận Long Biên và nhiều quận, huyện thuộc TP.Hà Nội. Tổng trị giá tài sản trộm hơn 300 triệu đồng.

Quá trình điều tra xác định ngoài 20 vụ trộm trên, Hường còn gây ra một số vụ việc khác trên địa bàn huyện Mê Linh, Đông Anh. Hường có 4 tiền án về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trộm cắp tài sản.

Ngoài Hường, HĐXX còn tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Tiến Mạnh (29 tuổi) và Nguyễn Tiến Nam (27 tuổi) lần lượt 7 tháng tù giam và 6 tháng án treo tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo Đỗ Mến/ Zing
Bình luận
vtcnews.vn