GM triệu hồi gần 100.000 xe đa dụng đời mới

XeThứ Bảy, 18/12/2010 01:24:00 +07:00

(VTC News) – Sau một loạt các hãng Toyota, Volvo, Chrysler, Volkswage và Honda, đến lượt đại gia ôtô Mỹ GM “tấu” bài ca thu hồi vào tháng cuối cùng của năm.

(VTC News) – Sau một loạt các hãng Toyota, Volvo, Chrysler, Volkswagen và Honda, đến lượt đại gia ôtô nước Mỹ GM “tấu” bài ca thu hồi vào tháng cuối cùng của năm.

Chưa đến 2 tuần nữa là kết thúc năm nhưng “cơn bão” thu hồi kéo dài từ cuối năm ngoái vẫn chưa có dấu hiệu lắng lại, ngược lại càng càn quét mạnh hơn. “Nạn nhân” mới nhất gặp bão là hãng GM.

Vừa gọi về gần 200.000 xe bán tải Chevrolet Colorado và GMC Canyon do lỗi khung cố định ghế trẻ em vào tháng 11 vừa qua, GM lại “ngậm ngùi” ra chiếu tiếp. Ngày 17/8, ông lớn ngành công nghiệp ôtô nước Mỹ thông báo triệu hồi 97.843 xe đời 2011 tại Mỹ, gồm 59.606 chiếc Chverolet Equinox, 15.674 chiếc GMC Terrain và 12.563 chiếc Cadillac SRX. Tất cả đều thuộc phân khúc xe crossover cỡ nhỏ.

 2011 Chevrolet Equinox
Nguyên nhân thu hồi là do khóa dây an toàn có thể bị hỏng, gây nguy cơ bị thương cao nếu xảy ra va chạm. Lỗi này đã được phát hiện trong quá trình thử nghiệm dây an toàn hồi tháng 9. Đã có 2 vụ tai nạn liên quan khi thử nghiệm.

 2011 GMC Terrain
Gần 100.000 xe bị thu hồi trên sẽ được các đại lý GM sửa miễn phí bắt đầu từ tháng 1 tới.

 2011 Cadillac SRX

Song song với GM, hãng xe Nhật Honda cũng vừa tuyên bố thu hồi khoảng 35.000 xe thể thao đa dụng Passport đời 1998 -2002 tại Mỹ nhằm khắc phục lỗi hệ thống treo sau.

Khánh Hòa (theo Motortrend)

Bình luận
vtcnews.vn