Giúp việc dùng tên giả, trộm đồng hồ Rolex của chủ

Pháp luậtThứ Tư, 12/08/2015 04:39:00 +07:00

Mới được thuê làm thời gian ngắn, bà Bàn đã "dọn" nhiều món trang sức vàng cùng chiếc đồng hồ đắt tiền của gia chủ.

Mới được thuê làm thời gian ngắn, bà Bàn đã "dọn" nhiều món trang sức vàng cùng chiếc đồng hồ đắt tiền của gia chủ.

Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đang tạm giữ Nguyên Thị Bàn (58 tuổi, quê Nam Định) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
Chiều 10/8, chị Phương trình báo nhiều món đồ nữ trang (dây chuyền, nhẫn, hoa tai vàng tây) và chiếc đồng hồ hiệu Rolex để trong nhà bỗng biến mất. Tổng giá trị tài sản chừng 75 triệu đồng.
Cùng thời điểm, người giúp việc khoảng 60 tuổi của gia đình cũng đi đâu bặt tăm. Gia chủ cho hay mới thuê bà này qua lời giới thiệu nên chỉ biết tên là Nguyễn Thị Hạnh.
Nghi phạm Nguyễn Thị Bàn tại cơ quan điều tra
Nghi phạm Nguyễn Thị Bàn tại cơ quan điều tra 

Xác định đây là nghi can số một của vụ án, thông qua gần 10 người chủ cũ, cảnh sát phát hiện bà ta đang có mặt tại quê ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định; tên thật là Nguyễn Thị Bàn.
Video nhân viên jet star ăn trộm gần 1000 lít xăng/ngày


Khi cảnh sát tới nhà, bà Bàn đã trèo tường phía sau bỏ trốn, vứt tài sản để phi tang song đã bị đón lõng.
Bà Bàn thừa nhận đã dùng tên giả khi đi làm giúp việc tại Hà Nội và là thủ phạm vụ trộm ở nhà chị Phương.
Công an nghi ngờ bà ta còn gây ra một số vụ trộm khác nên đang mở rộng vụ án.

Nguồn: VnExpress 
Bình luận
vtcnews.vn