Giới tỷ phú Mỹ khác biệt ra sao sau 100 năm?

Kinh tếThứ Tư, 08/10/2014 12:12:00 +07:00

Sau gần 1 thế kỷ, số lượng tỷ phú Mỹ tăng khoảng 1.500 lần. Thú tiêu khiển của người Mỹ cũng chuyển từ đánh golf sang sở hữu du thuyền hay phi cơ(Theo Zing)

Năm 1918, dân số Mỹ là 105 triệu người, với thu nhập trung bình của mỗi hộ gia đình là 1.518 USD. Đến năm 2014, Mỹ có số dân khoảng 313,9 triệu người, và thu nhập mỗi hộ là 53.046 USD.

Năm 1918, dân số Mỹ là 105 triệu người, với thu nhập trung bình của mỗi hộ gia đình là 1.518 USD. Đến năm 2014, Mỹ có số dân khoảng 313,9 triệu người, và thu nhập mỗi hộ là 53.046 USD.

Năm 1918, dân số Mỹ là 105 triệu người, với thu nhập trung bình của mỗi hộ gia đình là 1.518 USD. Đến năm 2014, Mỹ có số dân khoảng 313,9 triệu người, và thu nhập mỗi hộ là 53.046 USD.

Năm 1918, dân số Mỹ là 105 triệu người, với thu nhập trung bình của mỗi hộ gia đình là 1.518 USD. Đến năm 2014, Mỹ có số dân khoảng 313,9 triệu người, và thu nhập mỗi hộ là 53.046 USD.

Theo thống kê của Forbes, người giàu nhất nước Mỹ năm 1918 là tỷ phú John D.Rockefeller với khối tài sản ước tính khoảng 1,2 tỷ USD. Hiện tại, Bill Gates là người giàu nhất nước Mỹ với 81 tỷ USD.

Theo thống kê của Forbes, người giàu nhất nước Mỹ năm 1918 là tỷ phú John D.Rockefeller với khối tài sản ước tính khoảng 1,2 tỷ USD. Hiện tại, Bill Gates là người giàu nhất nước Mỹ với 81 tỷ USD.

Tổng tài sản của 30 người giàu nhất nước Mỹ lúc bấy giờ là 3,68 tỷ USD, và hiện tăng lên 2.300 tỷ USD.

Tổng tài sản của 30 người giàu nhất nước Mỹ lúc bấy giờ là 3,68 tỷ USD, và hiện tăng lên 2.300 tỷ USD.

Bốn ngành công nghiệp thu hút nhiều lao động nhất tại Mỹ vào những năm đầu thế kỷ 20 là ngân hàng, dầu mỏ, thép và vận tải đường sắt. Đến nay, những đầu tàu kinh tế của nước Mỹ đã chuyển dịch sang ngành đầu tư chứng khoán, công nghệ và thời trang.

Bốn ngành công nghiệp thu hút nhiều lao động nhất tại Mỹ vào những năm đầu thế kỷ 20 là ngân hàng, dầu mỏ, thép và vận tải đường sắt. Đến nay, những đầu tàu kinh tế của nước Mỹ đã chuyển dịch sang ngành đầu tư chứng khoán, công nghệ và thời trang.

Mốt thời thượng của tầng lớp tỷ phú những năm 1918 là đánh golf, còn ngày nay là sở hữu du thuyền.

Mốt thời thượng của tầng lớp tỷ phú những năm 1918 là đánh golf, còn ngày nay là sở hữu du thuyền.

Trong thực đơn của giới tỷ phú Mỹ, giá của món bít tết thăn bò năm 1918 là 1,4 USD/suất, nhưng hiện nó đã tăng lên 49 USD/suất.

Trong thực đơn của giới tỷ phú Mỹ, giá của món bít tết thăn bò năm 1918 là 1,4 USD/suất, nhưng hiện nó đã tăng lên 49 USD/suất.

Trước đây, nhà giàu Mỹ thường ăn vận những bộ cánh kiểu cách để khẳng định đẳng cấp, nhưng nay, người ta ăn vận có phần phóng khoáng và đơn giản hơn, chủ yếu dựa trên nhãn hiệu thời trang cũng như sở thích cá nhân.

Trước đây, nhà giàu Mỹ thường ăn vận những bộ cánh kiểu cách để khẳng định đẳng cấp, nhưng nay, người ta ăn vận có phần phóng khoáng và đơn giản hơn, chủ yếu dựa trên nhãn hiệu thời trang cũng như sở thích cá nhân.

Xe ô tô là phương tiện di chuyển chủ yếu của tầng lớp giàu nhất vào những năm 1900, nhưng nay, máy bay cá nhân mới là lựa chọn của phần lớn những người sở hữu khối tài sản tỷ đô.

Xe ô tô là phương tiện di chuyển chủ yếu của tầng lớp giàu nhất vào những năm 1900, nhưng nay, máy bay cá nhân mới là lựa chọn của phần lớn những người sở hữu khối tài sản tỷ đô.

Bình luận
vtcnews.vn