Giết vợ vì 5.000 đồng: Nghi can treo cổ tự tử

Pháp luậtThứ Bảy, 15/11/2014 11:35:00 +07:00

(VTC News) - Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cho biết, nghi can giết vợ vì 5.000đ, đang điều trị tại Khoa ngoại tổng hợp, đã thắt cổ tự tử.

(VTC News) - Rạng sáng ngày 14/11, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cho biết, nghi can giết vợ vì 5.000đ, đang điều trị tại Khoa ngoại tổng hợp, đã thắt cổ tự tử.

Khoảng 2 giờ ngày 14/11, những người canh giữ phát hiện xác người treo cổ trên tầng 3, Khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện đa khoa Cà Mau. 

Danh tính người này được xác định là ông Nguyễn Ngọc Hân, 52 tuổi, ở khóm 4, thị trấn Đầm Dơi (huyện Đầm Dơi, Cà Mau) - nghi can đang bị tạm giam để điều tra hành vi giết người.

Trước đó, vào đêm 24/10, ông Nguyễn Ngọc Hân tỉnh rượu, phát hiện mất 5.000đ để trong túi, đã gặng hỏi vợ. Vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Hân nảy sinh mâu thuẫn, cãi cọ nhau.

Nơi nghi can treo cổ tự tử

Ông Nguyễn Ngọc Hân dùng dao đâm vào ngực vợ là Nguyễn Thanh Hồng (giáo viên Trường tiểu học thị trấn Đầm Dơi). Cô giáo Hồng tử vong trên đường đi cấp cứu.


Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau bắt khẩn cấp ông Nguyễn Ngọc Hân để điều tra hành vi giết người dã man.

Trong lúc bị tạm giam để điều tra, nghi can Nguyễn Ngọc Hân bị đau bụng dữ dội và cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau. Tại đây, các bác sĩ phát hiện nghi can Nguyễn Ngọc Hân bị dập ruột, giải phẫu và tạo hậu môn giả và cho xuất viện về trại giam Công an tỉnh Cà Mau.


Nghi can giết vợ Nguyễn Ngọc Hân nghiện rượu nặng, sau giải phẫu, sức khỏe suy sụp nhanh nên phải trở lại Khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện đa khoa Cà Mau để điều trị vết thương nhiễm trùng.

Sau 2 ngày điều trị, bệnh nhân Nguyễn Ngọc Hân lợi dụng những người làm nhiệm vụ lơ là, mất cảnh giác, đã thắt cổ tự tử bên lang can, tầng 3 của Khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện đa khoa Cà Mau.


Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau đang điều tra, làm rõ vụ nghi can tự tử trong quá trình giam giữ.

Hai Lúa
Bình luận
vtcnews.vn