Giết người chỉ vì cho rằng bị 'nhìn đểu'

Pháp luậtThứ Ba, 27/09/2011 07:41:00 +07:00

(VTC News) - Thấy bạn cùng xóm dời xe để lấy chỗ kê bàn nhậu, Tá bực mình, gây chuyện rồi đâm chết anh Trường ngay tại chỗ.

(VTC News) - Thấy bạn cùng xóm dời xe để lấy chỗ kê bàn nhậu, Tá bực mình, gây chuyện rồi đâm chết anh Trường ngay tại chỗ.

Tá (áo đen) giết người sau ánh mắt “nhìn đểu”.(Ảnh: Diễm Hằng) 

Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM vừa bác đơn kháng cáo của Đặng Văn Tá (17 tuổi) ngụ xã Trung Bình, huyện Trần Đề (Sóc Trăng), giữ nguyên mức án sơ thẩm TAND tỉnh Sóc Trăng đã phạt 15 năm tù về tội “giết người” khi xử sơ thẩm lưu động tại Sóc Trăng.

Theo cáo trạng, vào ngày 31/10/2010, bị cáo Tá đã trực tiếp dùng dao đâm chết anh Trường, bạn cùng xóm chỉ vì mâu thuẫn nhỏ. Hôm ấy, tại quán nhậu, anh Trường dời xe để lấy khoảng trống trước sân quán kê bàn nhậu. Tá thấy vậy nên rất bực mình.

Một lúc sau, Tá cùng với nhóm bạn ra về nhưng sau đó, Tá  quay lại quán, đánh anh Trường với lí  do bị “nhìn đểu”. Thấy nhóm của Trường lao ra giúp bạn, người đi cùng Tá chuyển con dao cho gã thanh niên mới lớn này đâm chết anh Trường.

Tại phiên xử hôm nay, Tá nói gia đình rất nghèo nên mong được giảm nhẹ tội để sớm về nhà tìm việc làm kiếm tiền khắc phục hậu quả cho bị hại. Đồng thời y cũng xin giảm 10 triệu đồng trong số 40 triệu mà án sơ thẩm đã tuyên.

Tuy nhiên, đứng trước vành móng ngựa, bị cáo khiến những người dự án trong phòng xét xử bất bình với tóc tai áo quần mô đen, chốc chốc y lại quay sang “đá lông nheo” với bạn gái.

Diễm Hằng

Bình luận
vtcnews.vn