Giết hàng xóm dã man vì câu nói vu vơ

Pháp luậtThứ Hai, 14/03/2016 08:05:00 +07:00

Vì nghĩ bà Năm có những câu nói vu vơ nhắm vào mình, Viên dùng dao đâm vào ngực khiến người phụ nữ này chết tại chỗ rồi thản nhiên bỏ về nhà.

Vì nghĩ bà Năm có những câu nói vu vơ nhắm vào mình, Viên dùng dao đâm vào ngực khiến người phụ nữ này chết tại chỗ rồi thản nhiên bỏ về nhà.

Ngày 13/3, Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố Dương Công Viên (SN 1976), trú tại thôn Khòn Mới, xã Tú Đoan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, về hành vi giết người.
Ngày 10/3, thấy bà Năm đi chăn trâu ở một khu đồi vắng gần nhà, Viên đi theo, dùng dao đâm vào ngực làm bà tử vong tại chỗ. Ảnh: Minh họa.
Ngày 10/3, thấy bà Năm đi chăn trâu ở một khu đồi vắng gần nhà, Viên đi theo, dùng dao đâm vào ngực làm bà tử vong tại chỗ. (Ảnh: Minh họa.)
Theo điều tra ban đầu, gia đình Viên và bà Hoàng Thị Năm (SN 1961) là hàng xóm có mâu thuẫn từ trước. Gần đây thấy bà Năm có những câu nói vu vơ, khó nghe nhằm vào mình nên Viên tức tối, chờ cơ hội trả thù.

Ngày 10/3, thấy bà Năm đi chăn trâu ở một khu đồi vắng gần nhà, Viên đi theo, dùng dao đâm vào ngực làm bà tử vong tại chỗ. Gây án xong, Viên thản nhiên vứt dao vào bụi rậm rồi trở về nhà.

Công an địa phương khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra và bắt được Viên sau 24 giờ gây án.

Video: Giết con hàng xóm vì thông minh hơn con mình
Nguồn: Tiền phong
Bình luận
vtcnews.vn