Giật túi xách cướp 100 lượng vàng giữa ban ngày

Pháp luậtChủ Nhật, 26/06/2011 07:32:00 +07:00

(VTC News) - Trong chiếc túi xách bị mất có đến 100 lượng vàng gồm nhiều bông tai, dây chuyền loại 18K (khoảng gần 4 tỷ đồng).

(VTC News) - Trong lúc vợ chồng anh Dũng chưa kịp định thần thì bất ngờ tên ngồi sau giật túi xách chị Thúy đeo bên mình làm vợ chồng chị và xe lăn kềnh trên đường…

Sáng 25/6, tại TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) đã xảy ra một vụ cướp vàng nghiêm trọng với số lượng lên đến 100 lượng vàng (khoảng gần 4 tỷ đồng). Nạn nhân của vụ cướp trên là vợ chồng anh Đỗ Tấn Dũng (SN 1966) và chị Trần Thị Kim Thúy (SN 1972), chủ hiệu vàng Tín Dũng (chợ Trung tâm TP Tuy Hoà, phường 4, TP Tuy Hòa).

Tiệm vàng và cũng là tiệm tạp hóa Tín Dũng (ở chợ Trung tâm TP Tuy Hòa) của anh Dũng, chị Thúy.  

Theo lời khai của anh Đỗ Tấn Dũng tại cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa, vào lúc 7 giờ 30 phút, anh Dũng điều khiển xe máy 78 – 639L (biển số cũ) chở theo chị Thúy từ nhà riêng ở đường Nguyễn Huệ đến tiệm vàng như thường lệ.

Khi đến trước cửa trường tiểu học Âu Cơ, trên đường Nguyễn Trãi, phường 5 (TP Tuy Hoà) thì bất ngờ có một chiếc xe máy do hai nam thanh nhiên điều khiển chạy vọt lên, áp sát chiếc xe máy của vợ chồng anh Dũng.

Trong lúc vợ chồng anh Dũng chưa kịp định thần thì bất ngờ tên ngồi sau giật túi xách chị Thúy đeo bên mình làm vợ chồng chị ngã lăn kềnh trên đường. Lập tức anh Dũng cố gắng chồm dậy, lao theo chiếc xe máy nhưng không kịp.

Nghe tiếng kêu cứu của vợ chồng anh Dũng, nhiều người đi đường điều khiển xe máy đuổi theo nhưng đến  ngã tư Lê Thành Phương - Trần Phú thì mất dấu.

Theo anh Dũng, trong chiếc túi xách bị mất có đến 100 lượng vàng gồm nhiều bông tai, dây chuyền loại 18K. Ngoài ra anh Dũng còn cho biết thêm tên cướp giật túi xách của vợ anh tầm khoảng 30 tuổi mặc áo màu đen bạc màu.

Hiện Công an TP Tuy Hoà đang khẩn trương điều tra sự việc.

Hoàng Vân
Bình luận
vtcnews.vn