Giật mình trước 8 sự khác biệt về tiêu chuẩn cái đẹp xưa và nay

Đời sốngThứ Năm, 28/09/2017 08:00:00 +07:00

Qua mỗi giai đoạn, quan niệm về cái đẹp của người phụ nữ luôn có những thay đổi nhất định, có khi tại một thời điểm, đó được coi là cái đẹp chuẩn mực nhưng nếu đặt trong bối cảnh khác có khi lại là sự “lỗi thời”, “quê mùa”.

Nếu khi xưa chuẩn mực của phụ nữ Việt nằm ở dáng hình tròn trịa, khuôn mặt đầy đặn phúc hậu và nụ cười chúm chím thì ngày nay, cô gái nào sở hữu cằm V-line, nụ cười rộng mới được xem là đẹp.


Theo thời gian, quan niệm về cái đẹp của phụ nữ dần thay đổi

Lông mày lá liễu và lông mày ngang

Thời xưa, một người con gái được coi là đẹp khi cô ấy sở hữu một đôi lông mày cong cong hình lá liễu, ở gần phía đuôi tỉa thật mỏng, tạo thành một đường mảnh kẻ chỉ. Quan niệm xưa cho rằng kiểu lông mày này sẽ tạo nên nét sắc sảo, gợi cảm cho người con gái.

Tuy nhiên, ngày nay, lông mày lá liễu đã không còn ở vị trí độc tôn, nhiều người chỉ còn xem kiểu hình lông mày này là một biểu trưng cho cái đẹp của quá khứ, khi lòng trở lại trong quy trình thời gian đa dạng và tân tiến của hiện tại. Thay vào đó, người ta chuộng các kiểu lông mày ngang, lông mày cánh cung dày và sắc sảo hơn nhiều. Chưa kể, các kiểu lông mày này còn rất thời thượng, phù hợp với nhiều kiểu khuôn mặt khác nhau.  


Một bên nhẹ nhàng, nữ tính và một bên hiện đại và năng động hơn

Tóc dài và tóc ngắn

Người Việt từ xưa tới nay vẫn rất hay sử dụng câu “Cái răng cái tóc là gốc con người” khi đánh giá về ngoại hình cũng như tính cách một ai đó. Do vậy, trong quan niệm về cái đẹp không thể thiếu sót mái tóc.


Mái tóc ngắn đang được các nàng "chiều chuộng"

Người Việt xưa quan niệm mái tóc dài, suôn mượt, óng ả mới là đẹp, như một lề lối trong nếp sống thời bấy giờ, hầu hết các thiếu nữ đều chăm sóc cho mái tóc được dày, dài và đen nhánh. Thế hệ U40, 50 chắc chẳng thể nào quên được hình ảnh thiếu nữ với mái tóc dài thướt tha yểu điệu mỗi lần đến lớp đâu nhỉ. Chưa kể, trong mắt các cụ, những cô gái theo hình mẫu này sẽ đều là những cô gái ngoan hiền, đảm đang.

Tuy nhiên, ngày nay, khi mà xu thế thời trang từ các nước văn minh du nhập vào ngày một nhiều, chị em có thêm các sự lựa chọn, chính vì thế mà mái tóc cũng không còn một kiểu khuôn đúc như ngày trước. Có 1 thời gian, phụ chuộng tóc đuôi ngựa, tóc chiếc lá, có thời lại quay về kiểu tóc ngang vai, tóc tém... Nhưng chung quy lại, mái tóc đen huyền thoại đã không còn là bản lề của cái đẹp nữa.


Các kiểu tóc ngắn đang được các nàng “chiều chuộng” hơn hẳn


Mái tóc bob, tóc ngang vai và pha thêm một chút sắc màu cá biệt thể hiện sự năng động, cá tính và quyến rũ của phụ nữ hiện đại

Mắt hai mí và mắt một mí


Thời xưa đôi mắt bồ câu là một trong những tiêu chuẩn quan trọng về cái đẹp

Dân gian thường ví “Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn”, cho thấy sự quan trọng của vẻ đẹp đôi mắt đối với con người. Nếu thời xưa, đôi mắt bồ câu to tròn, đen láy được xem là “tuyệt sắc giai nhân” thì nay, đôi mắt được biến hóa với nhiều đường nè hơn, thậm chí cả mắt “híp Hàn Quốc” cũng đủ sức khiến giới trẻ mê mệt bởi sự sự cá tính, trẻ trung.


Đôi mắt không quá to tròn, thậm chí "bé tí hin" cùng có thể khiến khiến giới trẻ mê mệt 


Mắt một mí trở thành chuẩn mực đẹp được rất nhiều bạn trẻ ưu ái

Đặc biệt vài năm gần đây, khi làn sóng hallyu của Hàn Quốc lan tỏa ở khắp các nước, trong đó có Việt Nam thì giới trẻ ngày càng chú ý hơn đến chuẩn mực đẹp của xứ sở Kim Chi. Nhắc đến Hàn Quốc, hầu hết mọi người đều liên tưởng đến những chàng trai cô gái mắt một mí xinh đẹp.

Vì lý đó mà đôi mắt to tròn truyền thống dần dần không thể "cạnh tranh" được với mắt ti hí. Mắt một mí trở thành chuẩn mực đẹp được rất nhiều bạn trẻ ưu ái và không ngại đụng chạm dao kéo để có đôi mắt đúng "chuẩn" Hàn. 

Mặt tròn và mặt V-line


Ngày nay là thời của khuôn mặt V-line 

Nếu phải chỉ ra sự khác biệt nhất về chuẩn mực cái đẹp xưa và nay thì có thể nói ngay đó là dáng hình khuôn mặt. Từ xa xưa cho đến tận vài thập niên gần đây, “khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang” được xem như tiêu chí hàng đầu của một mỹ nhân. Bất cứ cô gái nào có khuôn mặt đầy đặn đều được coi là có tướng phú quý và là một "mỹ nhân" khiến bao người say mê. 


Gương mặt đúng "chuẩn" V-line của diễn viên Angela Phương Trinh

Thế nhưng thời nay, có lẽ không ít cô gái sẽ cảm thấy “ngại ngùng” khi được “khen” là mặt tròn. Nhiều cô nàng quan niệm rằng mặt càng tròn, càng đầy thì càng "kém xinh".  Vì các nàng đều ao ước sở hữu một diện mạo thanh thoát với chiếc cằm đúng hình chữ V-line thời thượng và quyến rũ. Trào lưu mặt V-line này không chỉ dừng ở Việt Nam mà còn lan rộng ra nhiều quốc gia khác ở Châu Á. 


Nhiều người đẹp không ngại dao kéo để có khuôn mặt V-line đúng chuẩn và hợp thời 

Miệng chúm chím và miệng rộng


Ngày xưa, khuôn miệng chúm chím được coi là nét duyên của người phụ nữ

Chắc hẳn nhiều bạn đã nghe câu “Đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang cả nhà.” Đây có thể được coi là một quan niệm của người xưa về nét đẹp của người phụ nữ. Chính vì vậy, từ xưa, khuôn miệng chúm chím luôn được coi là nét duyên thuần túy của người con gái Á Đông.

Thế nên, các giai nhân thuở trước đều cố giữ khuôn miệng thật nhỏ, và cho dù có vui đến mấy cũng chẳng dám phô miệng rộng hay cười "thả ga" vì sợ bị chê là... "tan hoang cửa nhà".


Hai ngôi sao Vbiz với "nụ cười tỏa nắng"

Hiện nay, hầu hết các cô nàng sở hửu “nụ cười tỏa nắng” thường có khuôn miệng khá rộng, và không thể phủ nhận vẻ đẹp này vô cùng thu hút và dễ gây thiện cảm cũng như truyền cảm hứng tới mọi người xung quanh. Với quan niệm, lối suy nghĩ cởi mở như hiện nay, những  cô nàng miệng rộng sẽ được đánh giá là tràn đầy sức sống và cuốn hút.

Video: Chiêm ngưỡng nhan sắc xinh đẹp của cô gái đen nhất thế giới

Răng khểnh và răng đều


Thời nay, hàm răng đều tăm tắm mới chính là "đẳng cấp"

Ngày xưa, các cô nàng răng khểnh thường rất được mọi người ưu ái bởi cho rằng đó là nét duyên thầm, nét dễ thương của người con gái. Nhà nào có cô con gái sở hữu hàm răng khểnh vô cùng tự hào và dĩ nhiên chàng trai nào muốn cưới cô ấy làm vợ thì phải trải qua biết bao thử thách của nhị vị phụ huynh.


Diva Hồng Nhung làm mới hình ảnh của mình bằng hằm răng trắng đều tăm tắp

Nhưng ngày nay thì khác, răng kiểng sinh ra để ... nhổ và hàm răng đều tăm tắp mới chính là “đẳng cấp”. Hàm răng đều đặn, thẳng hàng ngay lối cùng một nụ cười trắng sáng mới chính là biểu tượng của cái đẹp hiện đại, sang trọng. Ngay cả những người đẹp gắn liền thương hiệu răng khểnh trời sinh như diva Hồng Nhung, Á hậu Huyền My... cũng đã nhổ răng khểnh để làm mới hình ảnh của mình theo quy chuẩn của ngày nay.

Da trắng và da nâu


Làn da trắng hồng vẫn là một nét đẹp "trường tồn"

Làn da hồng hào, trắng trẻo thể hiện sự trẻ trung, tươi khỏe luôn là một tiêu chuẩn về cái đẹp từ xưa đến nay. Tuy nhiên, trong mỗi giai đoạn, quan niệm về làn da đẹp cũng có ít nhiều thay đổi. Ngày xưa, các nàng sở hữu làn da trắng, mịn màng, thì ai nhìn cũng mê.


Minh Tú - nàng người mẫu sở hữu vóc dáng hoàn hảo cùng làn da nâu quyến rũ

Nhưng ngày nay, bên cạnh làn da trắng, da nâu cũng bắt đầu khiến nhiều chị em "mê mệt". Bởi thế, danh xưng “nữ thần gợi cảm”  thường thuộc về những cô gái có làn da nâu khỏe mạnh và nhìn “rất Tây”. Nếu bạn không tin thì hãy nhìn vào Minh Tú - nàng người mẫu sở hữu dáng vóc "hot" đến nỗi khiến không ai còn muốn diện bikini nữa. Hay Trương Thị May với làn da nâu rắn rỏi khiến biết bao người "ngất ngây" khi ngắm nhìn. 


Không sở hữu làn da trắng hồng, Trương Thị May vẫn "đốn tim" hàng triệu người hâm mộ

Ngực "to" và ngực "lép"


Ngực lép được coi là mốt mới, thời thượng

Ngày xưa, những khuôn ngực "phồn thực", nở nang luôn là "số 1" trong mắt nam giới. Vòng 1 khỏe, căng tròn tạo nên sức hấp dẫn riêng của người phụ nữ. Và đây cũng là một tiêu chí của các bà mẹ chồng thời xưa khi nhận xét về con dâu tương lai của mình. 


Các cô gái ngày nay đều rất tự tin với vòng 1 khiêm tốn của mình

Tuy không có lợi thế ở vòng 1, nhưng Thùy Dương vẫn toát ra sự xinh đẹp và nét gợi cảm rất riêng

Ngày nay, quan niệm này vẫn chứng tỏ được “bản lĩnh” của mình. Nhưng cũng đồng thời xuất hiện một quan điểm song song "hai lưng cũng đẹp!". Chắc có lẽ thời ở thời điểm hiện tại "quý cô ngực lép" xuất hiện quá nhiều nên buộc một xu hướng mới phải ra đời để tôn vinh. 

Thay vì tự ti với vòng 1 nhỏ bé, cái cô nàng “hai lưng” này lại vô cùng tự tin với sắc vóc thân hình của mình. Và đặc biệt hơn, các bộ cánh thời thượng sang chảnh thường thiết kế riêng cho những bộ ngực nhỏ, tạo nên sự quý phái, thanh cao. Có thể nói, xu hướng thời trang quốc tế đều đang hướng tới những bộ cánh dành cho những cô gái có bộ ngực "mini". 

V.A
Bình luận
vtcnews.vn