Giật mình số người chết do TNGT trong hai ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch

Thời sựThứ Bảy, 03/01/2015 07:16:00 +07:00

47 người tử vong, 59 người bị thương do tai nạn giao thông trong hai ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch.

(VTC News) - 47 người tử vong, 59 người bị thương do tai nạn giao thông trong hai ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch.

Theo thống kê của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, trong hai ngày nghỉ Tết Dương lịch 2015 (mùng 1 và 2/1/2015), toàn quốc xảy ra  99 vụ tai nạn giao thông, làm chết 47 người và 59 người bị thương.

Chỉ riêng ngày hôm nay (2/1), cả nước xảy ra 60 vụ tai nạn, làm chết 27 người, bị thương 34 người. Tất cả các vụ tai nạn đều xảy ra trên tuyến đường bộ; trong đó có 10 vụ va chạm, làm bị thương 7 người. Trước đó, ngày 1/1, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 39 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 25 người.

Trong ngày, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 11 nghìn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu nộp kho bạc Nhà nước 5, 79 tỷ đồng; tạm giữ 14 ô tô, 1.358 xe môtô.

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong ở Hải Dương ngày 1/1 

Qua đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã nhận được khoảng 20 ý kiến phản ánh của người dân về việc: chở quá tải, chở quá số người quy định, chạy đón trả khách không đúng nơi quy định, tăng giá vé các tuyến Yên Bái-Mỹ Đình, Hà Nội-Vinh, Mỹ Đình-Quảng Ninh...

Trước đó, vào ngày đầu tiên của năm mới (1/1/2015), cả nước đã xảy ra 39 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 25 người.

Trong số các vụ tai nạn giao thông kể trên, đường bộ xảy ra 38 vụ, làm chết 19 người, bị thương 25 người; trong số này có 12 vụ va chạm, làm bị thương 10 người. Đường sắt xảy ra một vụ tai nạn giao thông, làm chết một người. 

Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 13.265 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu nộp kho bạc Nhà nước trên 7,74 tỷ đồng; tạm giữ 22 ôtô, 1.600 xe môtô.

Video tai nạn giao thông ở TP Hồ Chí Minh:


Qua đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã nhận được khoảng 50 phản ánh của người dân về việc chở quá tải, chở quá số người quy định, chạy đón trả khách không đúng nơi quy định, tăng giá vé (tuyến Hà Nội-Vinh, Phú Thọ, Ninh Bình...) cùng một số thông tin tư vấn về mức xử phạt mới về vi phạm chở quá tải trọng.

Đáng chú ý trong ngày đầu dịp nghỉ Tết dương lịch, tại Quảng Trị, hồi 2h45, tại km8+484 tỉnh lộ Lìa thuộc địa phận xã Thuận, huyện Hương Hóa, tỉnh Quảng Trị, xe mô tô biển kiểm soát 74H1-091.48 chở 3 người, chưa xác định được người điều khiển chạy theo hướng ngã ba Tân Long - xã Thanh. Vụ tai nạn khiến 1 chết tại chỗ và 2 người còn lại bị thương.

Đến sáng 2/1, trên tuyến quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy với ôtô đầu kéo mang biển kiểm soát T92-075.72. Vụ tai nạn khiến 2 người đi xe máy tử vong.


Minh Chiến
Bình luận
vtcnews.vn