Giật mình rượu chứa chất 'kích thích đàn ông'

Sức khỏeThứ Hai, 03/08/2015 12:50:00 +07:00

(VTC News) - Các nhà sản xuất rượu tại Trung Quốc đã cho vào loại rượu nổi tiếng Baijiu hay còn gọi là Shaojiu thuốc trị ‘bất lực’ Viagra.

(VTC News) - Các nhà sản xuất rượu tại Trung Quốc đã cho vào loại rượu nổi tiếng Baijiu hay còn gọi là Shaojiu thuốc trị ‘bất lực’ Viagra. 

Mới đây, Trung Quốc đã thu giữ 5.300 chai rượu Baijiu (Shaojiu) có chứa thành phần của thuốc Viagra tại tỉnh Lưu Châu thuộc miền nam nước này. Theo như lời “quảng cáo” của các nhà sản xuất, loại rượu này sẽ giúp “tăng cường sức khỏe”, BBC dẫn lời Cục quản lý Thuốc và Thực phẩm Liễu Châu (Trung Quốc) cho biết.
Nhà chức trách Trung Quốc cũng tìm thấy nhiều gói chứa một chất bột màu trắng có tên Sildenafil, còn được gọi với các tên phổ biến hơn là thuốc có công dụng trị rối loạn dương cương Viagra.
Viagra được các nhà sản xuất đưa vào các chai rượu.
Viagra được các nhà sản xuất đưa vào các chai rượu Baijiu. 

Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Lưu Châu cho biết, chất bột này được thêm vào 3 loại rượu Baijiu rất phổ biến ở Trung Quốc. Loại bột này được bán giống như Viagra. Ước tính, số mặt hàng bị cánh sát Quảng Tây tịch thu có giá 700.000 Nhân dân tệ (khoảng 113.000 USD). Cảnh sát cho hay họ đang điều tra 2 doanh nhân điều hành Nhà máy rượu Guikun và Deshun sản ở Liễu Châu.
Tuy nhiên, theo chỉ dẫn của bác sỹ, người trưởng thành dùng Viagra phải có toa thuốc. Nếu dùng Viagra, mỗi ngày chỉ nên dùng 1 liều từ 25-100mg. Với những người trên 65 tuổi, liều lượng sẽ thấp hơn và tuỳ theo thể trạng từng người bác sĩ mới khuyên dùng hay không và dùng bao nhiêu. 
Nếu người dùng sử dụng quá liều, nó sẽ gây nhiều tác dụng phụ không mong muốn thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Trong khi nếu tiêu thụ những loại rượu có chứa Viagra, người tiêu dùng vô tình "nạp" không biết bao nhiêu Viagra vào người. 
Trung Quốc liên tục phải đối mặt với vấn đề an toàn thực phẩm trên quy mô lớn. Trong tháng 6, cảnh sát Trung Quốc đã thu giữ hơn 100.000 tấn thịt nhập lậu, trong đó có những lô thịt có “tuổi thọ” đến hơn 40 năm. 
Trước đó vào năm 2008, vụ scandal sữa nhiễm độc melamine đã chấn động Trung Quốc, với khoảng 300.000 người bị ảnh hưởng và ít nhất sáu trẻ sơ sinh tử vong sau khi uống sữa độc.

Ngọc Mai (Tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn