Giật dùi cui, hành hung hội đồng bảo vệ dân phố

Pháp luậtThứ Hai, 24/05/2010 06:48:00 +07:00

(VTC News) - Được tổ tuần tra bảo vệ dân phố yêu cầu dừng xe để kiểm tra, Nhật, Thịnh, Hiền đã giật dùi cui, xông tới hành hung người thi hành công vụ.

(VTC News) - Được tổ tuần tra bảo vệ tổ dân phố yêu cầu dừng xe kiểm tra, Nhật, Thịnh, Hiền đã không những không chấp hành mà còn giật dùi cui, xông tới hành hung người thi hành công vụ.

Ngày 23/5, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã  hội, công an Q.3 cho biết cơ quan này đang lập hồ sơ xử lý với nhóm đối tượng gồm: Lê Văn Hiền (SN 1988, ngụ tỉnh Vĩnh Long), Bùi Chí Thịnh (SN, ngụ tỉnh Cà Mau, cùng tạm trú Q.3, TP.HCM) và Nguyễn Hoàng Nhật (SN 1988, ngụ tỉnh Trà Vinh, tạm trú Q. Phú Nhuận, TP.HCM) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo đó, rạng sáng ngày 21/5 3 đối tượng trên cùng Nguyễn Thị Chiêu Anh (SN 1993, ngụ tỉnh Vĩnh Long, tạm trú Q.3, TP.HCM) đi nhậu về và đang tụ tập tại hẻm 453 Lê Văn Sỹ.
Thấy băng nhóm tụ tập làm mất trật tự khu phố, tổ  tuần tra gồm: anh Nguyễn Hải Cường (SN 1972) và anh Trần Ngọc Long (SN 1977, cùng ngụ Q. 3, TP.HCM) yêu cầu nhóm này xuất trình giấy tờ và về nhà. Tuy nhiên, Hiền, Chiêu Anh, Thịnh và Nhật không chấp hành.

Chưa dừng ở đó, Nhật giật cây dùi cui trên tay anh Cường và đánh trúng vào phía sau tai trái anh Cường gây thương tích. Tiếp sau, Hiền và Nhật cùng đánh anh Cường bằng tay khiến anh Cường bỏ chạy. Còn anh Long bị Thịnh ôm lại và dùng tay đấm vào mặt 3 cái, Hiền cũng tham gia bằng cách tiếp tục đấm vào người anh Long 4 cái.

Sau khi đánh anh Cường và anh Long cả 3 đối tượng Hiền, Nhật, Thịnh cầm dùi cui bỏ chạy, riêng Chiêu Anh không tham gia. Qua vận động của Công an phường, ngày 21/5, Hiền, Nhật, Thịnh đã đến Công an phường đầu thú và giao nộp dùi cui trên.

Công an phường 12 lập hồ sơ chuyển Đội CSĐTTP về TTXH xử lý.

LT - Sỹ Hưng

Bình luận
vtcnews.vn