Nữ sinh khoe sắc tại Miss ĐH Huế

Tổng hợpThứ Hai, 08/11/2010 12:06:00 +07:00

(VTC News)- Sinh viên Nguyễn Thị Châu Loan, trường Đại học Y dược Huế đã giành danh hiệu Hoa khôi ĐH Huế.

(VTC News) - Tối 7/1, cuộc thi Duyên dáng giảng đường Đại học Huế 2010 (Miss Đại học Huế) đã bước vào vòng chung kết. Sinh viên Nguyễn Thị Châu Loan, trường Đại học Y dược Huế đã giành danh hiệu Hoa khôi ĐH Huế.


30 thí sinh tranh tài trong các trang phục áo dài, áo yếm và phần thi ứng xử đã làm cho hội trường "nóng' lên từng phút.

Sau những phần thi với chủ đề "Vẻ đẹp tỏa sáng cùng tri thức", cuối cùng ban giám khảo đã chọn ra những gương mặt đạt giải trong chương trình Duyên dáng giảng đường Đại học Huế 2010. Vị trí Á khôi 1 thuộc về thí sinh Phạm Hồng Lê Giang, sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế, Á khôi 2 thuộc về Trần Thị Ngọc Minh thuộc Trung tâm đào tạo tiến sỹ Đại học Huế. Và cuối cùng, danh hiệu cao nhất – Hoa khôi ĐH Huế 2010 thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Châu Loan, sinh viên trường ĐH Y dược Huế.

Ngoài ra ban tổ chức cũng đã chọn ra những giải phụ như Miss Tài năng thuộc về thí sinh Trần Thị Ngọc Minh; Miss Trí tuệ thuộc về Nguyễn Thị Châu Loan; Miss Thời trang thuộc về số báo danh 23 Phạm Trần Hồng Phúc; Trần Lê Hiếu Linh đạt danh hiệu Miss Thân thiện.

Chùm ảnh đêm chung kết Miss Đại học Huế 2010:

Nữ sinh Huế rạng rỡ trong trang phục áo dài.
 
Thí sinh Vũ Thị Bích Ngọc nhẹ nhàng với phần trình diễn áo dài truyền thống.
 
Ánh mắt những "hoa hậu" cuốn hút khán giả.
 
Nụ cười rạng rỡ.
 
Thí sinh Trần Thị Vy Vy.
 
 Thí sinh Nguyễn Trần Thủy Tiên.
 
Vẻ mặt đầy tự tin.
 
Dàn "sao" trong trang phục áo yếm.
 
Phạm Hồng Lê Giang đạt Á khôi 1.
 
 Nguyễn Thị Châu Loan - Hoa khôi ĐH Huế 2010.
 
Á khôi 2 Trần Thị Ngọc Minh
 
Hoa khôi, Á khôi ĐH Huế năm 2010.
 

Trần Viết Long

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.

 

Bình luận
vtcnews.vn