Lắng nghe những mong đợi của SV về ĐB nhiệm kỳ tới

Giáo dụcChủ Nhật, 22/05/2011 11:00:00 +07:00

(VTC News)- Nhiều vấn đề liên quan đến đời sống học sinh, sinh viên như: vay vốn, việc làm, nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất...được các cử tri trẻ kiến nghị.

(VTC News)- Nhiều vấn đề liên quan đến đời sống học sinh, sinh viên như: vay vốn, việc làm, nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất... đều được các cử tri trẻ kiến nghị.

VTC News đã ghi nhận một số ý kiến của các cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử tại trường ĐH Xây Dựng (Hà Nội)

Sinh viên Lê Văn Tân – Lớp 53 TL2

Phẩm chất của người lãnh đạo mà tôi quan tâm đó là sự năng động trẻ trung bởi trong xã hội hiện nay chúng ta cần có một đội ngũ cán bộ trẻ để phục vụ cho Tổ quốc tốt hơn. Thứ hai, chúng ta cần đảm bảo số lượng cán bộ nữ nhiều hơn nữa trong hàng ngũ lãnh đạo. Ngoài ra trình độ học vấn, đạo đức là yếu tố chúng ta đương nhiên cần quan tâm tới, trong đó đạo đức được đặt lên hàng đầu và cần được xem xét thông qua quá trình hoạt động công tác của các ứng cử viên.
 Sinh viên Lê Văn Tân – Lớp 53 TL2

Tôi mong muốn những người trúng cử lần này sẽ giúp đất nước phát triển và nói lên được nguyện vọng của nhân dân. Cụ thể đó là chính sách di dời các trường ra ngoại thành là một chính sách đúng đắn để giảm những căng thẳng, khó khăn trong cuộc sống của sinh viên ở các đô thị lớn. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cần quan tâm hơn nữa đến vấn đề giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. Đối với chương trình cho sinh viên vay vốn hỗ trợ, các đại biểu cần có kiến nghị điều chỉnh để có mức vay vốn phù hợp với tình hình giá cả hiện nay. 

Sinh viên Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Lớp 54 KD3

Tôi quan tâm đến chức vụ hiện tại, trình độ, những công việc mà các ứng cử viên đã từng làm. Trong các yếu tố đó, tôi quan tâm nhất đến những công việc các đại biểu đã từng làm vì qua đó chúng ta có thể hiểu hơn về các phẩm chất, tính cách của họ.

Phẩm chất đạo đức là yếu tố quan trọng cũng cần chú ý. Trình độ học vấn của các ứng cử viên cũng ảnh hưởng nhiều đến quyết định của tôi vì điều đó thể hiện khả năng làm việc của đại biểu.
Sinh viên Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Lớp 54 KD3 

Tôi mong muốn các đại biểu cần gần gũi hơn nữa với cử tri, để có thể hiểu được những bức xúc của người dân. Đại biểu quốc hội cũng cần có thêm nhiều buổi gặp mặt sinh viên để lắng nghe và giải quyết các bức xúc như vấn đề kinh phí trong nghiên cứu khoa học, vấn đề vay vốn của sinh viên hay như vấn đề nhà ở cho sinh viên cũng cần được quan tâm hơn nữa.

Sinh viên Lê Thị Lanh – Lớp 55KD5

Đối với các ứng cử viên, điều đầu tiên tôi quan tâm phải trung thành với Tổ quốc, có năng lực lãnh đạo tốt. Bởi vì một người lãnh đạo đầu tiên phải trung thành với lợi ích của đất nước, của nhân dân và quan trọng hơn cần có năng lực để lãnh đạo đưa đất nước đi lên.
Sinh viên Lê Thị Lanh – Lớp 55KD5

Tôi hy vọng các đại biểu nhiệm kỳ tới sẽ đưa ra nhiều chính sách hơn nữa trong nhiều hoạt động như từ thiện, các hoạt động vì cộng đồng. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cần quan tâm hơn đến chất lượng dạy học và cơ sở vật chất, chính sách hỗ trợ về vốn và tạo việc làm cho sinh viên sau khi ra trường.

Nguyễn Đình Thiệu –  Lớp 55 XD1

Tôi cho rằng, các đại biểu trong danh sách ứng cử ai cũng có đức có tài. Phẩm chất đầu tiên tôi quan tâm khi chọn các đại biểu đó là về trình độ, vì điều đó ảnh hưởng đến các quyết sách trong công việc lãnh đạo đất nước. Nếu có trình độ các đại biểu sẽ hiểu được những vấn đề khó khăn của đất nước và đưa ra được những biện pháp phù hợp.
Nguyễn Đình Thiệu –  Lớp 55 XD1

Tôi mong muốn các đại biểu cần phải đưa ra nhiều chính sách hơn nữa như giúp đỡ  người nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Đối với các sinh viên khó khăn có thể giúp họ có công việc làm thêm để đảm bảo cuộc sống và học tập.

Ngoài ra cần có những chính sách đầu tư cơ sở vật chất hiện đại hơn nữa cho công tác nghiên cứu khoa học ở các trường ĐH. Các đại biểu cũng cần kiến nghị cho sinh viên vay vốn với lãi suất thấp hơn. Vấn đề việc làm của sinh viên sau khi ra trường cần có sự công bằng và làm việc dựa trên chính năng lực của mình.

Thầy Nguyễn Mạnh Hoằng, trưởng phòng Công tác chính trị sinh viên ĐH Xây Dựngcho biết: Năm nay, ý thức tham gia bầu cử của các em sinh viên đã được nâng cao rõ rệt. Như nhiều năm trước, có nhiều em có thường có tâm lý gạch tên cho xong việc nhưng năm nay qua quan sát, các em sinh viên đã rất có trách nhiệm đối với lá phiếu của mình. Nhiều em đã nghiên cứu rất kỹ tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên rồi mới quyết định bỏ phiếu cho người nào đó.
 
Năm nay, đa phần sinh viên đều lần đầu tham gia bầu cử nên tôi cảm thấy các em rất háo hức, hào hứng tham gia với tinh thần nhiệt tình và trách nhiệm cao.


Phạm Thịnh ( ghi)


Bình luận
vtcnews.vn