Trường ĐH sẵn sàng, sinh viên háo hức đi bầu cử

Giáo dụcThứ Bảy, 21/05/2011 03:41:00 +07:00

(VTC News) - Sáng 21/5, PV VTC News đã có mặt tại một số trường ĐH trên địa bàn Hà Nội để ghi nhận không khí chuẩn bị cho bầu cử ĐB quốc hội và HĐND các cấp.

(VTC News) - Sáng 21/5, PV VTC News đã có mặt tại một số trường ĐH trên địa bàn Hà Nội để ghi nhận không khí chuẩn bị cho bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp ngày mai 22/5.

Trong sân trường ĐH Kinh tế quốc dân, băng rôn, biểu ngữ tuyên truyền về ngày bầu cử được treo lên trang trọng, rợp bóng các khu trong trường.

Khu vực bỏ phiếu trường ĐH Kinh tế quốc dân được trang hoàng bởi sắc đỏ của cờ Tổ quốc và băng rôn, biểu ngữ về ngày bầu cử
 

Anh Nguyễn Trần Hòa, Phó trưởng phòng Chính trị và công tác sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân, thư ký của tổ bầu cử số 5 Ký túc xá trường ĐH Kinh tế quốc dân cho biết: Công tác chuẩn bị đến thời điểm này đã cơ bản hoàn tất. Công việc chuẩn bị đã được ban bầu cử thực hiện từ nhiều ngày nay. Khẩu hiệu, băng rôn trang trí đều đã được căng lên Ban bầu cử của phường, quận cũng thường xuyên xuống kiểm tra đôn đốc và đánh giá rất cao những việc làm của tổ bầu cử số 5.

Anh Hòa cũng cho biết thêm, cách đây hơn 2 tháng, nhà trường đã tổ chức phát thanh, tuyên truyền về sự kiện chính trị quan trọng này. Ngoài ra nhà trường cũng tổ chức nhiều buổi tiếp xúc cử tri là các em sinh viên. Các ứng cử viên đại biểu quốc hội cũng đã cuộc tiếp xúc với cử tri cách đây không lâu.

Sinh viên ĐH Kinh tế quốc dân chăm chú xem lại thêm một lần các thông tin về các ứng cử viên đại biểu quốc hội khóa XIII
 

Được biết, trường ĐH Kinh tế quốc dân cũng tổ chức một buổi nói chuyện về sự kiện này để phổ biến sâu rộng những điều cần thiết đến với đại bộ phận các bạn sinh viên lần đầu được đi bầu cử. Hơn 3.000 cử tri dự kiến sẽ bỏ phiếu trong ngày mai.

Là người gắn bó với sinh viên, anh Hòa cũng nhận thấy các cử tri là sinh viên nên các em rất phấn khởi và hào hứng chờ ngày hội lớn của dân tộc. “Đa phần các em sinh viên đều là những người lần đầu tiên đi bầu cử vì thế mình cảm nhận được các em rất vui mừng, mong muốn được cầm lá phiếu đi bầu cử. Các em đã thể hiện rõ ngoài việc coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng thì đó còn là trách nhiệm của bản thân”.

Nguyễn Mạnh Hùng, sinh viên năm thứ nhất ĐH Kinh tế quốc dân chia sẻ: “Bản thân em cũng đã tìm hiểu rất kỹ các thông tin về các đại biểu quốc hội, các đại biểu hội đồng nhân dân và đã có sự lựa chọn của mình để bỏ phiếu trong ngày mai”.

Thầy Nguyễn Mạnh Hoằng, trưởng phòng công tác chính trị sinh viên ĐH Xây Dựng  đang kiểm tra những công việc chuẩn bị cuối cùng cho ngày bầu cử 22/5

Theo ghi nhận của PV, tại điểm bầu của của ĐH Xây Dựng Hà Nội, mọi công tác chuẩn bị cũng đã sẵn sàng cho ngày hội lớn. Thầy Nguyễn Mạnh Hoằng, trưởng phòng công tác chính trị sinh viên ĐH Xây Dựng cho biết: “Đây là một ngày hội lớn của toàn quốc, là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nên mọi công việc triển khai chuẩn bị cho bầu cử đều đã được triển khai đúng như kế hoạch đề ra”.

Theo thầy Hùng, do cử tri hầu hết là các sinh viên ở ký túc xá của nhà trường nên ngoài việc niêm yết danh sách các ứng cử viên tại nơi bầu cử, nhà trường đã photo thêm các nội dung này và gửi về từng phòng trong ký túc.

Trong các buổi nói chuyện, thầy Hoằng cũng tư vấn cho các sinh viên những người lần đầu đi bầu cử cụ thể về cách thức bầu cử. Thầy Hoằng nhắc nhở: “Dù sao các em cũng là đội ngũ trí thức, có trình độ học vấn. Vì vậy, trước khi hạ bút các em cần tìm hiểu kỹ và cân nhắc để chọn được được người xứng đáng".

Mọi việc đã được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử

Trước đó, nhà trường đã tổ chức một buổi nói chuyện tại hội trường ký túc xá để phổ biến cho các sinh viên biết cụ thể về quy trình bầu cử, việc lựa chọn các ứng viên đúng với quy định của luật bầu cử.

Hiện tại, nhà trường đã phát thẻ cử tri cho các trưởng phòng để gửi đến các cá nhân trong phòng. Trong ngày bầu cử, trường ĐH Xây Dựng cũng sẽ bố trí các bàn đăng ký bỏ phiếu với một đội ngũ tình nguyện viên để tiếp sức, giúp đỡ các cử tri khi đi bầu cử.

Trần Mạnh Dũng (ĐH Xây Dựng) cho biết: “Em cũng quan tâm đến sự kiện này từ cách đây rất lâu. Sau khi nghiên cứu rất kỹ quá trình học tập và làm việc của các ứng viên em cũng đã chọn ra được các đại biểu của mình. Ngày mai ngoài việc tham gia bầu cử em cũng tham gia tình nguyện, hướng dẫn cho các bạn khác tại địa điểm bầu cử của trường”.

Tại trường ĐH KHXH&NV (ĐHQGHN), nhiều sinh viên ngoài tham gia ngày hội với tư cách là một cử tri còn tham gia tình nguyện hướng dẫn phục vụ trong công tác bầu cử, tuyên truyền bầu cử. Dương Thị Oanh (SV Tình nguyện Xung Kích - ĐHKHXH& NV): “Tôi sẽ tham gia bầu cử và tình nguyện phục vụ cho ngày bầu cử 22/5 sắp tới tại trường”.

Theo ghi nhận của PV tại trường ĐH KHXH&NV, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Sư Phạm Hà Nội, Ký túc xá Mễ trì…mọi công việc cũng đã được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho ngày bầu cử 22/5.

Phạm Thịnh


Bình luận
vtcnews.vn