10000 con hạc giấy được gấp để cầu nguyện cho Nhật Bản

Giáo dụcThứ Hai, 21/03/2011 07:32:00 +07:00

(VTC News) - Sáng ngày 19/3/2011 Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội gấp 10 nghìn con hạc giấy với mong ước cho đất nước Nhật Bản sớm qua được nỗi đau.

(VTC News) - Với thông điệp “chia sẻ - đồng cảm với những người bạn Nhật Bản”, sáng ngày 19/3/2011 Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội gấp 10 nghìn con hạc giấy với mong ước cho đất nước Nhật Bản sớm qua được nỗi đau.

Hơn 500 cán bộ và sinh viên trường ĐH Khoa học xã hội & nhân văn Hà Nội tình nguyện tham gia gấp 10 nghìn con hạc giấy gửi tới đất nước Nhật Bản. Bạn Lê Phương Thảo khoa năm thứ nhất khoa Xã hội học chia sẻ “khi xem những đoạn sóng thần và động đất ở Nhật Bản thật sự em không thể cầm được nước mắt, em muốn được giúp một việc gì đó cho đất nước Nhật Bản, hy vọng những con hạc giấy này sẽ giúp nhân dân Nhật kiên cường hơn” 

Những lời cầu nguyện gửi tới nhân dân Nhật Bản qua các con hạc giấy. 

Diệu Anh ngành nhân học tâm sự “nhìn cảnh đổ nát và li tán ở Nhật Bản sau thảm họa, nhưng người dân Nhật Bản vẫn bình tĩnh kiên cường vượt qua, mình hy vọng 10 nghìn con hạc giấy này sẽ động viên được thêm tinh thần đất nước Nhật Bản”

Ngày 23/3 tới nhà trường sẽ tổ chức mít tinh “chia sẻ - đồng cảm với những người bạn Nhật Bản” nhằm cảm thông với những đau thương mà nước Nhật đang phải gánh chịu và động viên tinh thần để người dân Nhật Bản được vững tin vượt qua.

Nguyễn Quế

Bình luận
vtcnews.vn