Đăng ký dự thi lớp 10: ghi đơn chẳng dễ!

Giáo dụcThứ Ba, 17/05/2011 11:43:00 +07:00

(VTC News) - Tại thời điểm nộp đơn đăng ký thi vào 10 ở Hà Nội, hội đồng xét tốt nghiệp của trường THCS vẫn chưa họp, trong khi đơn yêu cầu phải ghi xếp loại.

(VTC News) - Tại thời điểm nộp đơn đăng ký thi vào 10 ở Hà Nội, hội đồng xét tốt nghiệp của trường THCS vẫn chưa họp, trong khi đơn yêu cầu phải ghi xếp loại tốt nghiệp loại nào.

Viết sai tên, ký nhầm chỗ
Thầy Trịnh Sỹ Hiệp, quyền hiệu trưởng trường THCS Chu Văn An trao đổi với VTC News những lỗi học sinh thường mắc phải khi đăng ký (Ảnh: Phạm Thịnh) 

Trao đổi với VTC News ngày 16/5, thầy Trịnh Sỹ Hiệp, quyền Hiệu trưởng trường THCS Chu Văn An cho biết: “Hiện nay, chúng tôi đã nhận đủ 610 hồ sơ đăng ký của các em HS lớp 9 đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Năm ngoái, những trường THPT được các em HS đăng kí NV1 là Chu Văn An, Phan Đình Phùng, Việt Đức, Trần Phú; NV2 là Phạm Hồng Thái, Nguyễn Trãi, Xuân Đỉnh, Tây Hồ…”

Tuy nhà trường đã có những hướng dẫn cụ thể nhưng nhiều đơn đăng ký dự thi của các em vẫn còn những sai sót. Thầy Hiệp cho biết, theo quy định viết họ và tên bằng chữ in hoa, nhiều em lại viết chữ in thường; nhầm lẫn câu chữ trong  kết quả rèn luyện và học tập (ví dụ học lực tốt, hạnh kiểm giỏi). Thậm chí nhiều cha mẹ HS ký vào phần của hiệu trưởng ký tên và đóng dấu.

Được biết, dù chỉ có 610 học sinh nhưng nhà trường đã mua tới 700 tờ đơn đăng ký nhưng hiện tại vẫn không đủ do những sai sót của các em học sinh. Cuối tuần qua, nhà trường phải mời phụ huynh đến để cùng nhóm giáo viên sửa đến 8h tối vẫn chưa xong.

Chiều 16/5, thầy Nguyễn Văn Vũ, Hiệu trường trường THCS Thăng Long (quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết nhà trường đã hoàn tất hồ sơ đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Trường có 429 hồ sơ  (tương đương 429 HS) đăng ký thi vào lớp 10.

Học sinh nhà trường đăng ký NV1vào trường THPT Chu Văn An, Phan Đình Phùng, Phạm Hồng Thái; NV2 trường THPT Nguyễn Trãi và THPT Tây Hồ.

Việc điền thông tin vào phiếu đăng ký dự tuyển không có sai sót nhiều bởi trước đó nhà trường đã hướng dẫn cho giáo viên chủ nhiệm để hướng dẫn lại cho các HS.

Thầy Vũ cho biết, có khoảng 5% HS phải điều chỉnh lại nguyện vọng vào trường cho phù hợp với năng lực bản thân do các em chưa biết xác định đúng.

Được biết, năm 2010 trường có 93% trong tổng số 432 em đỗ vào các trường THPT công lập trong đó có khoảng 20% đỗ vào các trường chuyên.

Theo ghi nhận của bộ phận thu hồ sơ của trường THCS Ba Đình đến chiều ngày 16/5, số lượng sai sót của các em học sinh trong việc đăng ký dự thi vào THPT là không nhiều. Lý giải điều này, Thầy Nguyễn Kim Dũng, hiệu trưởng trường THCS Ba Đình cho biết: Do trước đó Sở GD&ĐT đã tổ chức tập huấn cho ban giám hiệu, nhà trường cũng đã truyền đạt tỉ mỉ đến các bậc phụ huynh và các em học sinh.

Thầy Dũng cũng cho biết vẫn có một số ít trường hợp xảy ra sai sót do học sinh không tập trung trong việc ghi hồ sơ. Một số trường hợp các em viết chữ quá to khiến chữ cuối không còn trên một dòng cũng gây cho các em lúng túng. Một số trường hợp vẫn nhầm lẫn giữa chữ hoa, chữ thường.

Để tránh những sai sót có thể xảy ra, nhà trường đã cho photo thêm một bản để các em học sinh có thể đăng ký vào tờ nháp trước khi đăng ký vào tờ chính.

Hiện tại, 334 học sinh lớp 9 của trường gần như đã hoàn thành việc đăng ký dự thi vào THPT. Năm học trước 2010- 2011, tỉ lệ học sinh của nhà trường đỗ vào các trường THPT công lập trên địa bàn Hà Nội là hơn 80%.

Trong đó, có khoảng 10% học sinh của trường đỗ vào các trường chuyên như chuyên ĐH Sư phạm, chuyên Ngoại ngữ…

Vẫn còn những bất cập


Thầy Trịnh Sỹ Hiệp tỏ ra băn khoăn khi hội đồng xét tốt nghiệp của trường chưa họp, trong khi đơn yêu cầu phải ghi xếp loại tốt nghiệp loại nào. "Nhìn chung không có nhiều sai sót tuy nhiên về mặt pháp lý nếu điền vào thì không đúng, và nếu kiểm tra chéo có một phần thông tin không hợp lý thì sao?”.
Theo nhiều chuyên gia, mẫu đơn đăng ký dự thi vào 10 THPT không nhất thiết phải có màu xanh (Ảnh: Phạm Thịnh) 

Thầy Hiệp cũng cho rằng Sở GD&ĐT cần cho HS được quyền lựa chọn các trường nhiều hơn. Chẳng hạn, các em nằm trong KV1 có thể thi tuyển ở KV2 miễn sao NV1, NV2 của các em đều trong 1 KVTS. “Theo kiến nghị của tôi, không cần để học sinh phải có đơn xin chuyển khu vực vì các em và phụ huynh sẽ trình bày lý do này, lý do khác mà chúng tôi cũng không thể biết được lý do đó có thực sự chính đáng hay không?

Hiện nay, ở trường THCS Chu Văn An hiện đang học 3 loại ngoại ngữ đó là tiếng Anh, Nhật, Pháp. Trừ tiếng Anh, còn tiếng Nhật và tiếng Pháp lãnh đạo nhà trường tỏ ra băn khoăn là liệu học hết lớp 9 các em có đủ năng lực vào lớp 10 học ngoại ngữ tiếng Nhật hay không, với tiếng Pháp cũng vậy.

Theo thầy Hiệp, quy chế vẫn còn chỗ chưa hợp lý, đó là đã thi ngoại ngữ nào thì phải chọn 2 nguyện vọng ngoại ngữ. Ví dụ: Chọn nguyện vọng 1 học tiếng Nhật ở THPT Chu Văn An thì học sinh cũng phải chọn NV2 vào trường có tiếng Nhật. Tuy nhiên hiện nay trên địa bàn TP chỉ có 3 trường có dạy tiếng Nhật là Chu Văn An, Kim Liên, Việt Đức. Đây đều là những trường nằm trong top đầu của thành phố nên nếu NV2 đăng ký vào các trường này thì học sinh cũng phải có điểm số rất cao.

Ông Lưu Quang Thông, chuyên viên phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy- đơn vị nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển vào Trường THPT Chu Văn An cho biết: đến chiều ngày 16/5, chúng tôi mới nhận được 2 hồ sơ dự tuyển vào trường này. Ngoài ra là 4 đối tượng khác đăng ký vào các trường công lập khác.


Phạm Thịnh


Bình luận
vtcnews.vn