2 “siêu tiếng Anh” chia sẻ bí quyết đạt điểm cao IELTS

Giáo dụcThứ Bảy, 16/04/2011 06:29:00 +07:00

(VTC News)-Đoàn Phương Nhung (ĐH Y) đạt 7.5 IELTS:“Bạn không cần phải học 100 từ mới mỗi ngày. Bạn chỉ cần học 20-30 từ và xem lại nó một cách thường xuyên”.

(VTC News)-Đoàn Phương Nhung (ĐH Y) đạt 7.5 IELTS:“Bạn không cần phải học 100 từ mới mỗi ngày. Bạn chỉ cần học 20-30 từ và xem lại nó một cách thường xuyên”. 

Làm thế nào để khắc phục những kỹ năng còn thiếu sót; nên trả lời câu hỏi "Tên bạn là gì" như thế nào để tạo được ấn tượng với Ban giám khảo; học từ vựng sao cho hiệu quả... là những câu hỏi đã được các bạn sinh viên đến từ nhiều trường đại học trên địa bàn Hà Nội đặt ra cho 2 “siêu tiếng anh” và cô Myra, giáo viên giàu kinh nghiệm trong giảng dạy IELTS. 2 “siêu tiếng anh” được mời tham gia chia sẻ kinh nghiệm là Nguyễn Vũ Dũng, Đoàn Phương Nhung, học viên đạt 7.5 IELTS Trung tâm Anh ngữ GLN vừa qua.

 Ba vị khách mời của chương trình, từ trái qua phải: Cô Myra (cầm hoa), bạn Đoàn Phương Nhung và bạn Nguyễn Vũ Dũng

Các sinh viên Thủ đô đã được tiếp thu những kinh nghiệm quý báu về các lỗi thường gặp trong các phần thi IELTS của người Việt Nam và những mẹo hay cho bài thi IELTS.

Cô Myra chia sẻ: “Người Việt thường gặp khó khăn trong phần Speaking và Writing. Trong phần Speaking, lỗi thường gặp nhất là phần phát âm và thiếu vốn từ vựng khi nói. Để khắc phục điều này, các bạn nên tránh dùng những từ ngữ đơn giản, và cố gắng trình bày một cách lưu loát và trôi chảy. Không nên tập thói quen nói nhanh bởi khi nói nhanh bạn sẽ mắc nhiều lỗi...”.

Cô cũng nhận xét: “ trong phần Writing, vốn từ vựng không phong phú và cách tổ chức thiếu mạch lạc cũng là một lỗi rất thường gặp. Nếu bạn có cơ hội đi học ở  trung tâm tiếng Anh, các giáo viên sẽ hướng dẫn rất rõ ràng và cụ thể về các lỗi trong Writing cũng như cách khắc phục và sửa chữa chúng”.
Nguyễn Vũ Dũng: Phải biết phát huy thế mạnh của bản thân để đạt được số điểm cao nhất

Nguyễn Vũ Dũng tâm sự: "Mục tiêu ban đầu của mình chỉ là 6.5 IELTS, nhưng kết quả đạt được đã khiến mình thực sự bất ngờ. Khi quyết định học và thi IELTS, phần thi mình lo lắng nhất là Speaking vì mình phát âm còn sai nhiều. Tuy nhiên cùng với việc cố gắng luyện tập ở nhà và học tại trung tâm, mình được hướng dẫn cách khắc phục những lỗi trong phần này. Riêng với kỹ năng Reading, mình thấy rất tự tin, bởi vậy mình đã cố gắng đạt được số điểm cao nhất có thể. Và 8.5 là kết quả mà mình không thực sự bất ngờ”.
Dũng cũng đưa ra lời khuyên của mình dành cho các bạn là, hãy cố gắng phát huy thế mạnh của bản thân để có thể đạt được số điểm cao nhất.

Đoàn Phương Nhung, cô gái đến từ Đại học Y lại gỡ rối giúp các bạn thí sinh: “Trong phần thi Speaking, nếu không may bạn gặp phải những câu hỏi hay tình huống mà bạn chưa từng trải qua thì cách tốt nhất là hãy tạo ra một câu chuyện và tưởng tượng về nó. Ví dụ, trong phần thi IELTS của tôi, với câu hỏi “Bạn hãy miêu tả về một đồ vật bị hỏng trong gia đình”. Lúc đó, tôi chợt nghĩ "Chẳng có thứ đồ nào trong gia đình mình bị hỏng cả”. Nhưng tôi đã tạo ra một câu chuyện về cái máy giặt bị hỏng, nó hỏng khi nào và như thế nào, ai đã sửa nó ... ”. Và 8.0 là số điểm mà Nhung đã đạt được trong phần thi Speaking, thật là ấn tượng và cũng không kém phần hài hước!
Đoàn Phương Nhung: Bạn chỉ cần học 20-30 từ vựng một ngày và xem lại nó một cách thường xuyên!

Rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra cho ba vị khách mời, xoay quanh việc học và thi IELTS, những kinh nghiệm, kĩ năng cũng như thời gian chuẩn bị cho kì thi IELTS.

Với câu hỏi “Làm thế nào để trả lời tốt câu hỏi "Tên bạn là gì?""cô Myra đã hướng dẫn rất chi tiết cho các bạn nhằm tạo được ấn tượng với Ban giám khảo: "Với câu hỏi này, sẽ rất ấn tượng nếu bạn nêu ra tên đầy đủ và đặc biệt nêu lên ý nghĩa tên của bạn, ví dụ như tên bạn liên tưởng đến một nhân vật nổi tiếng nào đó hoặc gợi nhớ đến một sự kiện nổi bật nào đó... Điều này giúp Ban giám khảo cảm thấy tên của bạn thực sự thú vị và có ý nghĩa".

Còn với Nhung và Dũng, khi được hỏi về những tài liệu nào là bổ ích cho việc ôn thi IELTS, cả hai đều đồng ý rằng cuốn IELTS của Cambridge là cuốn sách phổ biến nhất. Nhung cho biết thêm: “Ngoài việc học trong hai cuốn ấy, khi đến học ở trung tâm tiếng Anh GLN, tôi còn được cô giáo Contessa cung cấp nhiều tài liệu bổ ích khác nữa”. Với phần nghe, Dũng cho rằng học qua BBC hay VOA sẽ rất bổ ích.

Việc phát triển vốn từ vựng cũng là một vấn đề được các bạn tham gia quan tâm. Với kinh nghiệm được học trong môi trường tiếng Anh từ năm cấp 2, Nhung bật mí: “Bạn không cần phải học 100 từ mới mỗi ngày. Bạn chỉ cần học 20-30 từ và xem lại nó một cách thường xuyên”.

Nhung thường học từ và luyện nói qua việc xem phim. Cô bạn cũng rất đam mê các bộ phim tiếng Anh. Qua những bộ phim, Nhung học được vốn từ và luyện được cả phát âm của mình.

Cả 2 “siêu tiếng Anh” đều khẳng định: “Nếu đã xác định thi IELTS, bạn phải thật sự tập trung, đầu tư thời gian cho nó. Và không có gì tốt hơn là dành nhiều thời gian luyện tập và thực hành”.

Buổi hội thảo đã giành được những phản hồi rất tích cực từ phía người tham gia về tính bổ ích, thiết thực và hiệu quả của nó.. Để có thêm những lời khuyên hữu ích và các phương pháp học tiếng Anh hiệu quả của những giáo viên giàu kinh nghiệm cũng như những học viên đã đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi vừa qua, các bạn có thể xem thêm tại địa chỉ www.gln.edu.vn.

  “Với mục đích thi IELTS, bạn nên dành một khoảng thời gian để tập trung ôn tập, tốt nhất là một năm hoặc ít nhất là sáu tháng. Và bạn phải thật sự sống trong tiếng Anh, yêu tiếng Anh thì mới có thể đạt điểm cao. Nếu bạn đến với IELTS chỉ vì tôi cần tiếng Anh thì bạn đã thất bại. Và hãy tham gia thi IELTS khi bạn đã thật sự tự tin và sẵn sàng”, cô Myra cho biết thêm.

Trần Hoàng




Bình luận
vtcnews.vn