59 học bổng toàn phần sau ĐH tại Trung Quốc

Tin tức - Sự kiệnThứ Năm, 24/02/2011 12:30:00 +07:00

(VTC News)- Bộ GD&ĐT vừa thông báo 59 suất học bổng toàn phần sau đại học theo diện hiệp định tại Trung Quốc năm học 2011-2012.

(VTC News)- Bộ GD&ĐT vừa thông báo 59 suất học bổng toàn phần sau đại học theo diện hiệp định tại Trung Quốc năm học 2011-2012. Trong đó có 10 học bổng ngành Hán ngữ.   

Ứng viên được tiếp nhận theo chương trình học bổng này sẽ được Chính phủ Trung Quốc cấp học bổng, miễn phí đào tạo, chỗ ở trong khuôn viên của cơ sở đào tạo; Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, chi phí đi đường, chi phí làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

Dự kiến ứng viên trúng tuyển sẽ lên đường đi học trong tháng 9/2011.

Ứng viên chưa biết tiếng Trung sẽ phải học dự bị tiếng 1 năm học tại Trung Quốc và phải vượt qua được kỳ thi sát hạch tiếng Trung do Chính phủ Trung Quốc tổ chức trước khi chuyển vào học chuyên ngành.

Ứng viên đã có bằng đại học, cao học tiếng Trung hoặc đã học đại học, cao học tại Trung Quốc thì không phải học dự bị tiếng Trung.

Ứng viên dự tuyển phải có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau: Là công dân Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt và trình độ chuyên môn cao; Đảm bảo yêu cầu về sức khỏe; không quá 35 tuổi (đối với ứng viên học bổng thạc sĩ), không quá 40 tuổi (đối với ứng viên học bổng tiến sĩ) đang công tác (biên chế hoặc hợp đồng dài hạn từ 12 tháng trở lên với thâm niên công tác/giảng dạy tối thiểu là 6 tháng kể từ khi có hợp đồng lao động đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển) tại các cơ quan nhà nước.

 Ưu tiên giảng viên các đại học, học viện và trường đại học, cao đẳng.

Hồ sơ tiếng Việt để sơ tuyển, trước ngày 15/3/2011; Hồ sơ tiếng Trung hoặc tiếng Anh để đàm phán, trước ngày 15/4/2011. (Ứng viên sau khi được sơ tuyển chọn có thể liên hệ theo địa chỉ [email protected] để được Cục Đào tạo với nước ngoài cung cấp dịch vụ dịch đơn và hồ sơ sang tiếng nước ngoài.)  Lệ phí dự tuyển: 200.000đ/người.

Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn