Tuyển sinh ĐH 2011 phía Nam: TS chuộng ĐH “nhà”

Giáo dụcThứ Bảy, 07/05/2011 11:14:00 +07:00

(VTC News) – Tại buổi bàn giao hồ sơ tuyển sinh ĐH – CĐ năm 2011 của phía Nam, các TS năm nay đã chuộng các ĐH tại địa phương, khu vực của mình hơn.

(VTC News) – Tại buổi bàn giao hồ sơ tuyển sinh ĐH – CĐ năm 2011 của gần 30 tỉnh, TP thuộc khu vực phía Nam, các TS năm nay đã chuộng các ĐH tại địa phương, khu vực của mình hơn.

Khác với những mùa thi trước, đây là xu hướng mới của các TS trong mùa thi năm nay mà PV VTC News ghi nhận được tại buổi bàn giao hồ sơ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011 của gần 30 Sở GD&ĐT thuộc khu vực phía Nam vừa tổ chức hôm 7/5.

Tại các tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long như An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, các TS đã rất chuộng các trường ĐH nằm trong địa phương, gần khu vực mình ở. Ví dụ, trong tổng số gần 22.600 hồ sơ mà Sở GD&ĐT tỉnh An Giang nhận được, có đến một nửa số hồ sơ này đã đăng kí dự thi vào trường ĐH An Giang. Năm nay, ĐH An Giang lần đầu tiên được Bộ cho phép thi tuyển.

Tương tự như vậy, các TS của Vĩnh Long cũng có một nửa số hồ sơ đã chọn trường ĐH Cần Thơ để dự thi. Còn ngay tại chính ĐH Cần Thơ, có đến 80% số hồ sơ là của các em TS đến từ tỉnh nhà. Đặc biệt, các TS tại Cần Thơ năm nay không còn chuộng các ĐH tại TP.HCM như Nông Lâm, Bách Khoa…Số lượng hồ sơ đăng kí dự thi của các trường này là rất ít, chỉ vài chục cho đến gần 200 hồ sơ là tối đa.

Các Sở GD&ĐT thuộc khu vực phía Nam bàn giao hồ sơ đăng kì thi ĐH - CĐ cho các trường hôm 7/5. 
Đến từ khu vực miền Đông Nam Bộ, các TS của tỉnh Bình Dương cũng ưa thích nhất là ĐH Thủ Dầu Một với số lượng hồ sơ cao nhất là gần 2.600. Kế đó mới tới các trường ĐH của TP.HCM như Công Nghiệp, Nông Lâm..

Trường ĐH Quy Nhơn (Bình Định) là trường ĐH có số lượng hồ sơ đăng kí dự thi đông nhất ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Các TS của Gia Lai, Phú Yên và tất nhiên là có cả của Bình Định là những TS có hồ sơ đăng kí vào ĐH Quy Nhơn đông nhất.

Lí giải của đại diện các Sở GD&ĐT có mặt tại buổi bàn giao hồ sơ thì do tâm lí năm nay của TS đã thay đổi nhiều. Các em đã biết chọn những trường ngay tại hoặc gần nơi mình ở để tránh gặp phải các điều kiện đi lại xa xôi.

Năm nay, các em TS rất ưa chuộng các trường ĐH - CĐ ngay tại hoặc gần nơi mình ở. 
Kì thi tuyển sinh ĐH – CĐ năm 2011 cũng ghi nhận sự bứt phá vượt trội của các trường ĐH thuộc nhóm giữa (điểm trúng tuyển dưới 20). Trong đó, rất nhiều em đã chọn các ngành thuộc khối kinh tế, kỹ thuật của khối A.

Ghi nhận sơ bộ, cả tỉnh Gia Lai, Phú Yên, Hà Nội, Tây Ninh chỉ có dưới 10% số lượng TS lựa chọn thi khối C, còn nhóm ngành thuộc khối A luôn chiếm từ một nửa trở lên.

Năm nay, TP.HCM nhận được 151.000 hồ sơ dự thi, là địa phương có đông TS nhất ở khu vực miền Nam. Kế tiếp là Bình Thuận, Khánh Hòa, Long An, Cần Thơ, Bà Thu Trinh – đại diện Sở GD&ĐT Tây Ninh đánh giá: “Các em TS đã nghiên cứu rất kĩ khi đặt bút đăng kí hồ sơ dự thi. Các em chọn ngành, trường học phải dễ đậu, dễ xin việc khi ra trường, Các ngành thuộc khối C thực tế nhu cầu XH ít hơn nên TS ít lựa chọn là dễ hiểu…”

Các chuyên viên tuyển sinh cũng nhấn mạnh thêm rằng các TS đã biết chọn thi ĐH – CĐ vừa sức hơn so với sức học của mình. Em nào học giỏi thì chọn trường giỏi, học TB – khá thì chọn thấp hơn. Đó là nguyên nhân vì sao trường tốp giữa năm nay có nhiều TS đăng kí.

TS Nguyễn Kim Quang – Trưởng phòng đào tạo, ĐH Khoa học Tự Nhiên TP.HCM nói rằng đây là dấu hiệu rất đáng mừng cho mùa tuyển sinh năm nay, vì “Các em TS đã biết tự đánh giá, phân luồng từ khi nộp hồ sơ. Từ đó, lượng TS ảo sẽ giảm, gánh nặng cho trường tổ chức thi cũng giảm…”

Bài, ảnh:Việt Dũng


 

Bình luận
vtcnews.vn