HV Ngoại giao, ĐH Dược Hà Nội công bố điểm

Giáo dụcThứ Sáu, 30/07/2010 06:11:00 +07:00

(VTC News)- Sáng 29/7, ĐH Dược Hà Nội công bố điểm thi ĐH năm 2010. Thủ khoa là thí sinh Trần Trọng Biên, SBD 2369 đạt 29,5 điểm.

(VTC News) - Sáng 29/7, ĐH Dược Hà Nội công bố điểm thi ĐH năm 2010. Thủ khoa là thí sinh Trần Trọng Biên, SBD 2369 đạt 29,5 điểm (Toán: 10, Lý: 9,5 và Hoá: 9,75).

Trường có 4 á khoa cùng đạt 29 điểm là Bùi Thị Quỳnh Nga, SBD 1277; Phan Thị Anh Thư, SBD 1939; Nguyễn Thị Diệu Linh, SBD 2476 và Ngô Ngọc Quang, SBD 1548. 10 thí sinh có tổng điểm cao nhất dự thi khối A vào trường có tổng điểm 3 môn đạt từ 28,5 điểm trở lên.

Ông Trần Viết Hùng, Trưởng phòng Đào tạo của trường cho biết, mặt bằng thi năm nay của thí sinh thấp hơn năm trước nên dự kiến điểm chuẩn vào trường sẽ hạ xuống. Số bài thi đạt điểm 10 có 16 bài; trong đó môn Toán 6 bài, môn Hóa 10 bài, môn Lý không có bài thi nào đạt điểm 10. Dự kiến điểm chuẩn năm nay vào trường là 23,5 điểm tức là giảm 1,5 điểm so với năm 2009.

Chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của ĐH Dược là 550 sinh viên. Nhưng thông thường nhà trường dành khoảng 100 chỉ tiêu đào tạo theo địa chỉ, nên con số chỉ tiêu tuyển sinh thực tế từ kỳ thi đại học sẽ ở khoảng 450 chỉ tiêu.

Thí sinh dự thi ĐH năm 2010 ( Ảnh: Phạm Thịnh)

Chiều nay, ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cũng đã công bố điểm thi ĐH năm 2010. Theo lãnh đạo nhà trường, tuy có sự biến động điểm ở khu vực khối C nhưng nhìn chung mặt bằng điểm thi của trường thấp hơn năm trước.

Thủ khoa khối C của trường đạt 26 điểm là thí sinh Nguyễn Thị Thúy, SBD 453.  2 á khoa là thí sinh Đỗ Thị Trâm Anh, SBD 16 và Trần Thị Ngọc Mai, SBD  276 cùng được 22,5 điểm.Thủ khoa khối A đạt 22,5 điểm là thí sinh Ngô Quang Huy, SBD 3628. Thủ khoa khối D1 đạt 20 điểm (chưa nhân hệ số) là thí sinh Đinh Thị Thu Hồng, SBD 2001.

Năm 2009, điểm chuẩn vào trường từng khôi là : khối A, D là 13, khối C là 14. Năm nay nhà trường dự kiến xét thêm nguyện vọng 2
Độc giả muốn tra cứu điểm thi ĐH, CĐ 2010 miễn phí, bấm vào đây >> Click her


Cùng ngày, Học viện Ngoại giao Việt Nam cũng công bố điểm thi ĐH năm 2010. Thủ khoa khối A có tổng điểm 3 môn đạt 28,5 điểm là  Trần Trung Kiên. Thủ khoa khối D3 đạt 27 điểm (tiếng Pháp không nhân hệ số).

Lãnh đạo Học viện Ngoại giao Việt Nam cho biết, với 500 thí sinh dự thi khối A nhưng chỉ có 1 bài thi đạt điểm 10. Ở khối D1 và D3 có gần 10 bài/ trên 1.000 thí sinh dự thi đạt điểm 10. Năm nay, điểm chuẩn của trường dao động tăng giảm từ 0,5-1 điểm so với năm trước tuỳ theo từng ngành, từng khoa.

Hiện tại đã có hơn 100 trường ĐH, CĐ thông báo điểm thi năm 2010.

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn