ĐH Văn hóa TP.HCM: Còn nhiều chỉ tiêu dành cho NV 2

Giáo dụcThứ Hai, 26/07/2010 06:21:00 +07:00

(VTC News) – Trường ĐH Văn hóa TP.HCM chiều tối 25/7 cũng vừa công bố điểm thi của các TS. Theo đó, sẽ còn khoảng 500 chỉ tiêu dành cho nguyện vọng 2.

(VTC News) – Trường ĐH Văn hóa TP.HCM chiều tối 25/7 cũng vừa công bố điểm thi của các TS. Theo đó, sẽ còn khoảng 500 chỉ tiêu dành cho nguyện vọng 2.

TS đạt điểm thủ khoa của trường năm nay là em Lại Thị Kim Chi (SBD 4, TS của TP.HCM). Em Chi thi vào ngành Quản lí văn hóa – khối R2 với tổng số điểm là 24.5, riêng môn Văn Chi đạt 6 điểm.

Dựa vào bảng điểm chi tiết của TS mà nhà trường vừa công bố, có thể thấy điểm thi của các TS đều khá thấp. Khối C chỉ có 81 TS trong tổng số 732 TS dự thi đạt đủ điểm chuẩn (năm 2009) từ 14 điểm trở lên. Tương tự, khối D có 116 trên tổng số 875 TS có tổng điểm 13 trở lên. Tại khối R chỉ có 99 TS đạt điểm chuẩn năm ngoái là 12.5 điểm trở lên.

Giám thị kiểm tra phiếu báo danh cho TS trước khi làm bài tuyển sinh ĐH ở cụm thi TP.HCM (Ảnh: N.D) 

Căn cứ vào điểm các môn thi, có thể thấy điểm của các TS cũng không cao. Môn Văn cao nhất 7.5 điểm (có 2 TS), môn Toán có 3 TS cao nhất đạt 8 điểm, môn tiếng Anh cao nhất chỉ 7.5 điểm. Ngược lại, điểm thi cao phần lớn đều rơi vào các môn năng khiếu.

Độc giả muốn tra cứu điểm thi ĐH, CĐ 2010 miễn phí, bấm vào đây >> Click here!

Trường chỉ có 405 trên tổng số 900 chỉ tiêu đạt đủ điểm chuẩn của năm 2009 trở lên. Như vậy, sẽ còn khoảng gần 500 chỉ tiêu tuyển dành cho các nguyện vọng xét tuyển còn lại. Trường ĐH Văn hóa TP.HCM còn 400 chỉ tiêu tuyển cho hệ CĐ.

Cũng trong chiều 25/7, trường ĐH Lạc Hồng (tỉnh Đồng Nai) đã chính thức công bố điểm thi trong mùa tuyển sinh năm nay. Theo đó, TS Nguyễn Ngọc Tài (SBD 2239, quê ở Nhơn Trạch - Đồng Nai) thi vào khối A đã đạt thủ khoa của trường với tổng số điểm thi 3 môn là 23.5 (Toán 6.75 điểm – làm tròn 7, Lý 8.5 điểm và Hóa 8 điểm).

Số điểm cao nhất của từng môn cũng không quá cao, cụ thể môn Toán (khối A) là 7.25 điểm, khối B là 8 điểm, khối D1 là 8.25 điểm. Môn Lý (trắc nghiệm) chỉ có duy nhất 1 TS đạt 9.5 điểm, môn Hóa (khối A, B) cao nhất là 8.75 điểm. Môn Văn (khối C,D1) cao nhất là 9 điểm, môn Sử là 8 điểm, môn Địa cao nhất là 7 điểm, môn Tiếng Anh là 8.25 điểm cao nhất.Số lượng TS đạt điểm cao nhất cũng không nhiều so với số lượng TS dự thi trên thực tế của từng môn.

Căn cứ vào điểm chuẩn của trường năm ngoái (năm ngoái trường lấy điểm chuẩn bằng điểm sàn của Bộ GD&ĐT quy định), trường chỉ có 1.822 TS đạt đủ điểm chuẩn, trong đó cao nhất là khối A có 961 TS đạt đủ điểm chuẩn của năm 2009. Trường ĐH Lạc Hồng năm nay lấy chỉ tiêu 2.400 SV.

Như vậy, chắc chắn trường phải tuyển đến nguyện vọng 2.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn