TS tự do: Hồ sơ thi ĐH cần xác nhận của công an phường

Giáo dụcThứ Tư, 20/04/2011 09:56:00 +07:00

(VTC News)- Ngày mai 21/4 là thời hạn chót của việc nộp hồ sơ trực tiếp tại các trường ĐH, CĐ. Các thí sinh vẫn còn nhiều sai sót trong quá trình nộp hồ sơ.

(VTC News)- Ngày mai 21/4 là thời hạn chót của việc nộp hồ sơ trực tiếp tại các trường ĐH, CĐ. Năm nay, số lượng hồ sơ đăng ký được giữ ổn định như năm trước và vẫn còn nhiều sai sót trong quá trình nộp hồ sơ. Đặc biệt, nhiều thí sinh tự do thay vì xin xác nhận của công an xã, phường lại xin xác nhận của chủ tịch, phó chủ tịch xã, phường.

Theo ghi nhận của PV VTC News, năm nay nhiều trường ĐH đều có chủ  trương bố trí người làm trong cả ngày thứ 7, chủ nhật để nhận hồ sơ và giúp đỡ các thí sinh.

Lượng hồ sơ ổn định

Thí sinh đến nộp hồ sơ trực tiếp tại các trường ĐH, CĐ 

Đến ngày 19/4 trường ĐH Kinh tế Quốc dân nhận được hơn 700 hồ sơ đăng ký dự thi vào các ngành, trong đó trong đó có khoảng hơn 70% khối A, còn lại là hồ sơ khối D và một số ít hồ sơ thi nhờ.

Cô Nguyễn Thị Minh Lương, nhân viên phòng Quản lý đào tạo trường ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết trong hai ngày cuối của thời hạn nộp hồ sơ tại các trường, lượng thí sinh đến nộp sẽ tăng lên đáng kể. Năm nay, tình hình thí sinh nộp hồ sơ vào ĐH Kinh tế Quốc dân không có nhiều biến động so với năm trước.

Trường ĐH Giao thông Vận tải cũng cho biết nhà trường đã thu nhận hồ sơ của các thí sinh cả trong ngày thứ 7, chủ nhật. Hiện tại nhà trường đã nhận được hơn 400 bộ hồ sơ. Năm 2010, thí sinh đến nộp trực tiếp tại trường khoảng 1.000 bộ.

Trường ĐH Mỏ - Địa chất hiện tại đã nhận được hơn 400 bộ hồ sơ. Theo ông Lê Trọng Thắng, trưởng phòng đào tạo của trường dự kiến năm nay hồ sơ vào trường sẽ tăng hơn năm trước. Năm 2010, trường nhận được hơn 1.000 bộ hồ sơ thí sinh nộp trực tiếp.

Thạc sĩ  Đinh Việt Hải, Phó Trưởng phòng Đào tạo ĐH KHXH&NV (ĐHQGHN) cho biết: tính đến ngày 18/4, trường mới nhận hơn 166 bộ hồ sơ. Từ năm 2010, có 10 ngành tuyển sinh thêm khối A như ngành: Tâm lý học, Khoa học quản lý, Xã hội học, Triết học, Chính trị học, Thông tin – Thư viện, Lưu trữ học, Quốc tế học, Du lịch học và Nhân học . Tổng chỉ tiêu được giữ ổn định ở mức 1.400 sinh viên.

Ông Hải cũng cho biết thêm, năm 2011, ngành Thông tin – Thư viện, Nhân học giảm 10 chỉ tiêu so với năm ngoái còn ngành Đông phương học và Ngôn ngữ học lại tăng lên 10 chỉ tiêu. Còn lại các ngành học khác, chỉ tiêu không thay đổi.

Xin xác nhận sai

Theo ghi nhận từ các trường, mặc dù học sinh đã được hướng dẫn đăng ký hồ sơ từ các trường, từ địa phương nhưng vẫn còn nhiều sai sót.

Bộ GD&ĐT quy định, hiệu trưởng các trường xác nhận đối với thí sinh đang học tại trường; còn công an xã/phường xác nhận đối với thí sinh tự do. Tuy nhiên, các thí sinh tự do lại xin dấu xác nhận của chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND xã/phường.

Vẫn còn nhiều sai sót trong quá trình đăng ký dự thi của các thí sinh 

ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội có khoảng 30 thí sinh tự do ở tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa đã xin dấu xác nhận bị sai phải làm lại.

Các thí sinh đến nộp hồ sơ tại Học viện Ngân hàng cũng có những sai sót tương tự. Ông Trần Mạnh Dũng, Trưởng phòng đào tạo Học viện Ngân hàng cho biết : “Mặc dù trường đã dán các bản hướng dẫn khai điền thông tin vào hồ sơ ĐKDT, tuy nhiên vẫn có nhiều thí sinh bị sai ở dấu xác nhận của công an”. Đối với các trường hợp xác nhận nhầm đều phải về địa phương làm lại.

PGS. TS Nguyễn Cảnh Lương, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, cũng cho biết với những thí sinh có sai sót trong làm hồ sơ đăng ký dự thi, nếu có thể sửa được thì nhà trường cho phép các em sửa. Còn, thí sinh bị thiếu một trong những yêu cầu tại quy chế thì phải bổ sung.

GS. TS Nguyễn Quang Dong, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, ĐH Kinh tế Quốc dân, cho biết nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện cho thí sinh nộp hồ sơ thuận lợi nhất, tuy nhiên thí sinh cũng không nên nộp muộn để tránh sai sót.

Về phương thức xét tuyển vẫn theo điểm sàn vào trường cho từng khối thi, sau đó xét tiếp vào ngành và chuyên ngành. Đối với chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn (mã 417), Kinh tế lao động (mã 421), Hệ thống thông tin quản lý (mã 444), Thống kê kinh doanh (mã 447), Khoa học máy tính (mã 146), Luật kinh doanh (mã 545), năm 2010 có điểm thấp hơn điểm vào trường từ 2 đến 3 điểm và năm nay sẽ vẫn có ưu tiên như vậy đối với những ngành này.

Bên cạnh điểm chuẩn cho từng nhóm ngành, Trường ĐHBK Hà Nội sẽ đưa ra điểm sàn cho mỗi khối thi. Thí sinh không đạt điểm chuẩn vào nhóm ngành đăng kí nhưng đạt điểm sàn của khối thi sẽ được xét tuyển vào một nhóm ngành hoặc vào chương trình có điểm chuẩn thấp hơn nếu thí sinh có nguyện vọng. Trường cũng tạo điều kiện để thí sinh tăng cơ hội trúng tuyển bằng cách thí sinh sẽ được đăng ký bổ sung thêm nguyện vọng khi nhận giấy báo dự thi.

PGS. TS Nguyễn Cảnh Lương, Phó hiệu trưởng trường ĐHBK Hà Nội  cũng khuyên thí sinh nên lượng sức mình để lựa chọn ngành và trường, không nên căn cứ vào tỉ lệ chọi để quyết định.

Các cán bộ đào tạo tại các trường ĐH, CĐ cũng khuyên các thí sinh nên nhanh chóng nộp hồ sơ trước hạn quy định 21/4 để có thời gian sửa chữa khi xảy ra sai sót.

Phạm Thịnh – Đoàn Chi


Bình luận
vtcnews.vn