Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga nhận thêm chức vụ mới

Giáo dụcThứ Hai, 28/03/2011 01:27:00 +07:00

(VTC News)-Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định bổ nhiệm GS.TSKH Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, giữ chức vụ PCT Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước.

(VTC News) -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định bổ nhiệm GS.TSKH Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước.

GS.TSKH Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Phó Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước (Ảnh: Phạm Thịnh)

Quyết định cũng nêu rõ, GS.TSKH Bành Tiến Long, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2011.

Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, có trách nhiệm xét công nhận hoặc hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Thành viên của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước gồm: Chủ tịch hội đồng, một Phó Chủ tịch hội đồng, Tổng thư ký và các ủy viên. Các thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước phải có chức danh giáo sư. Tổng thư ký hội đồng làm việc theo chế độ chuyên trách. Các thành viên khác của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Nhiệm kỳ 2009-2014, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước là GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ.

GS.TSKH Bùi Văn Ga sinh ngày 18/11/1957 tại Bình Định, được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT từ ngày 30/6/2010.
Phạm Thịnh


Bình luận
vtcnews.vn