12.000 học sinh lớp 5 tham dự kỳ thi IOE cấp tỉnh

Giáo dụcChủ Nhật, 20/03/2011 08:28:00 +07:00

(VTC News)- Sáng 19/3, các Sở GD&ĐT đã tổ chức cuộc thi Tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp tỉnh vòng thứ 25 với hơn 12.000 học sinh lớp 5 tham dự.

(VTC News)- Sáng 19/3, tại hàng trăm địa điểm trên toàn quốc, các Sở GD&ĐT đã tổ chức cuộc thi Tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp tỉnh vòng thứ 25. Theo ghi nhận ban đầu của BTC, đã có hơn 12.000 học sinh lớp 5 tham dự vào đợt thi này.

BTC đã viết mã số thi rõ ràng trên bảng để các em nhập mã số thi 


Tại TP Hà Nội, Sở GD&ĐT đã tổ chức 24 hội đồng thi ở các quận, huyện và cử các cán bộ thanh tra giám sát chéo. Mã số thi cấp thành phố đã được BTC cấp thành phố bàn giao trực tiếp cho lãnh đạo các hội đồng thi từ sáng 17/3/2011.

Tại TP Hồ Chí Minh, Sở GD&ĐT tổ chức thi tập trung cho các khối 5, khối 9 tại Trung tâm Tin học thuộc trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong. Theo ghi nhận của PV VTC News, dù có một vài em đi muộn nhưng vẫn được tạo điều kiện để kịp thời dự thi đúng thời gian quy định.

Nhiều học sinh làm bài thi đạt điểm tối đa với thời gian rất ngắn. Các cán bộ chỉ đạo cũng cho biết: “Học sinh TP Hồ Chí Minh rất tích cực tham gia cuộc thi và đặc biệt đông đảo phụ huynh rất nhiệt tình động viên con em tham gia cuộc thi”.

Tại thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) lãnh đạo  điểm thi tại THCS Trần Hưng Đạo cho biết các khối thi hoàn toàn thuận lợi và số các em đạt điểm tối đa khá nhiều. Sở GD&ĐT Đồng Nai đã bố trí cán bộ thành tra chéo các điểm thi tại các Phòng GD&ĐT.

Cán bộ kỹ thuật luôn có mặt để giúp đỡ các thí sinh 

Qua liên lạc với các địa phương, một số sự cố như: Máy tính chưa cài phần mềm theo quy định nên khi vào thi không hiển thị đề thi; Một địa điểm thi bị mất điện nên không tiến hành tổ chức thi; Một số học sinh thi xong không thấy hiển thị kết quả; Kết quả của một số em có dấu hiệu bất thường; Có học sinh đăng ký nhầm sang tỉnh khác nên không thể sử dụng mã số thi của tỉnh mình; Một số học sinh tự ý thoát ra thi lại nên số lần thi không duy nhất và không có biên bản xác nhận cho thi lại.

Tuy nhiên các lỗi này đã được tiểu ban công nghệ xử lý nhanh và hỗ trợ điều chỉnh kịp thời. Các cán bộ kỹ thuật công nghệ, nội dung của BTC cấp toàn quốc đã trực trong suốt thời gian thi.

Theo tiểu ban công nghệ của BTC thì trong đợt thi đầu tiên lúc 9h ngày 19/3 có hơn 12.000 học sinh lớp 5 tham gia vòng thi tại các tỉnh trên toàn quốc.

BTC cấp toàn quốc xin thông báo: Các địa điểm thi bị sự cố chưa tổ chức thi xong theo các đợt thi ngày 19/3/2011 thì tổ chức thi theo các đợt với quy định thời gian như sau trong ngày 20/3/2011 :
Lớp 5 và lớp 4 : 9h00' đến 10h00'
Lớp 3 và lớp 9 : 10h30' đến 11h30'
Lớp 8 và lớp 7 : 13h30' đến 14h30'
Lớp 6 và lớp 12 : 15h00' đến 16h00'
Lớp 10 và lớp 11 : 16h30' đến 17h30'

Nếu học sinh thi xong mà không thấy hiển thị kết quả thì lập biên bản cho thi lại ngay. Nếu thi lại mà gặp thông báo: Chưa có vòng thi cho bạn thì có nghĩa là học sinh đã hoàn thành vòng thi 25 và kết quả sẽ có trong "Kết quả của tôi".

Các học sinh có số lần thi lớn hơn 1 phải có biên bản xác nhận sự cố cho phép thi lại thì kết quả thi mới được công nhận. Mọi học sinh thi quá 1 lần mà không có biên bản cho phép thi lại thì đều bị hủy kết quả thi. Các Sở GD&ĐT lưu ý điều này khi xét giải cấp mình và chọn đội tuyển lớp 5, lớp 9 tham dự kỳ thi cấp quốc gia.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại từ TP Hồ Chí Minh và TP Biên Hòa trong sáng 19/3:

Rất đông học sinh náo nức tham dự cuộc thi
Nhiều phụ huynh cũng đến để cổ vũ tinh thần cho các thí sinh
 
Các thí sinh được ký vào biên bản khi hoàn thành bài thi
Nụ cười của một thí sinh vừa giành điểm tuyệt đối

Khởi Nguyên

Các thí sinh quan tâm đến cơ hội học tập và nghề nghiệp hấp dẫn tại ĐH Văn Hiến có thể gửi câu hỏi tới địa chỉ [email protected].

Bình luận
vtcnews.vn