(VTC News)- Ngày 25/2, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức hội thảo thảo luận về kế hoạch triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông và quản lý sử dụng điện thoại sai quy định trong và ngoài nhà trường.
Các ý kiến tại hội thảo cho rằng: Học sinh tuyệt đối không được sử dụng ĐTDĐ trong giờ học, giờ chào cờ, giờ sinh hoạt lớp, giờ sinh hoạt tập thể trong trường.
Ngoài các giờ này, học sinh không được sử dụng ĐTDĐ vào những việc như gọi điện, nhắn tin cho bạn bè, người thân có nội dung xấu, ghi lại hình ảnh thiếu lành mạnh, phát tán trên mạng…
Học sinh vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật như phê bình, khiển trách, cảnh cáo hạ hạnh kiểm, ghi vào học bạ, đình chỉ học tập có thời hạn.
Nhiều ý kiến cũng cho rằng các bậc phụ huynh cần xem xét lại việc mua sắm ĐTDĐ cho con em mình; Chủ động có biện pháp quản lý, giáo dục, nhắc nhở các em sử dụng ĐTDĐ đúng mục đích.
Cha mẹ học sinh phải chịu trách nhiệm với nhà trường và xã hội về những việc làm thiếu ý thức, phản tác dụng trong việc sử dụng ĐTDĐ của con em mình vào những việc không tốt gây ảnh hưởng xấu đến danh dự nhà trường, gia đình và xã hội.
Bên cạnh đó, các trường PTTH tham gia mô hình điểm (trường THPT Việt Đức, Trần Phú, Kim Liên, Phan Đình Phùng…) cần kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý những học sinh vi phạm sử dụng ĐTDĐ trong trường vào những mục đích xấu.
Hằng Nga - Khởi Nguyên
Học sinh sẽ bị kỷ luật nếu sử dụng ĐTDĐ không hợp lý |
Các ý kiến tại hội thảo cho rằng: Học sinh tuyệt đối không được sử dụng ĐTDĐ trong giờ học, giờ chào cờ, giờ sinh hoạt lớp, giờ sinh hoạt tập thể trong trường.
Ngoài các giờ này, học sinh không được sử dụng ĐTDĐ vào những việc như gọi điện, nhắn tin cho bạn bè, người thân có nội dung xấu, ghi lại hình ảnh thiếu lành mạnh, phát tán trên mạng…
Học sinh vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật như phê bình, khiển trách, cảnh cáo hạ hạnh kiểm, ghi vào học bạ, đình chỉ học tập có thời hạn.
Nhiều ý kiến cũng cho rằng các bậc phụ huynh cần xem xét lại việc mua sắm ĐTDĐ cho con em mình; Chủ động có biện pháp quản lý, giáo dục, nhắc nhở các em sử dụng ĐTDĐ đúng mục đích.
Cha mẹ học sinh phải chịu trách nhiệm với nhà trường và xã hội về những việc làm thiếu ý thức, phản tác dụng trong việc sử dụng ĐTDĐ của con em mình vào những việc không tốt gây ảnh hưởng xấu đến danh dự nhà trường, gia đình và xã hội.
Bên cạnh đó, các trường PTTH tham gia mô hình điểm (trường THPT Việt Đức, Trần Phú, Kim Liên, Phan Đình Phùng…) cần kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý những học sinh vi phạm sử dụng ĐTDĐ trong trường vào những mục đích xấu.
Hằng Nga - Khởi Nguyên
Bình luận