GS Châu được đề nghị thưởng Huân chương Hồ Chí Minh

Tin tức - Sự kiệnThứ Sáu, 20/08/2010 12:26:00 +07:00

(VTC News) - Bộ GD&ĐT đã gửi sang Ban Thi đua khen thưởng trung ương hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho GS Ngô Bảo Châu.

(VTC News) - Ngày 28/8 tới, GS Ngô Bảo Châu sẽ trở về Việt Nam từ Ấn Độ. Cùng với một kịch bản hoành tráng đón mừng GS Châu một cách trang trọng, Bộ GD&ĐT đã gửi sang Ban Thi đua khen thưởng trung ương hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho GS Ngô Bảo Châu.

Tổng thống Ấn Độ Patil trao giải thưởng cho giáo sư Ngô Bảo Châu.
(Nguồn: AFP/TTXVN) 
Được biết, sáng 19/8, Bộ GD&ĐT đã gửi sang Ban Thi đua khen thưởng trung ương hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho GS Ngô Bảo Châu.

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý, đề nghị này đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí của Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học công nghệ Việt Nam và Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.

Hồ sơ sẽ được Ban Thi đua khen thưởng trung ương thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho GS Ngô Bảo Châu.

Dự kiến ngày 28/8, đại diện Chính phủ, đại diện các bộ, ngành và các sinh viên sẽ ra sân bay đón tiếp GS Ngô Bảo Châu với những nghi thức trang trọng.

Tối 29/8, buổi giao lưu giữa lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, đại diện Bộ GD&ĐT, Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học công nghệ, Viện Toán học, ĐH Quốc gia Hà Nội  với GS Ngô Bảo Châu sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1 vào lúc 20 giờ tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

 
Huân chương Hồ Chí Minh là huân chương bậc cao thứ nhì của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa  (nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) , được đặt ra lần đầu theo Sắc lệnh 58-SL ngày 6 tháng 6 năm 1947 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đặt ra lần hai theo Luật Thi đua - Khen thưởng được ban hành ngày. ngày 26 tháng 11 năm 2003
Huân chương Hồ Chí Minh để tặng cho tập thể lập được thành tích xuất sắc; tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc ở một trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn học, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, ngoại giao hoặc các lĩnh vực khác. Thẩm quyền tặng, truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh do Chủ tịch nước quyết định.


Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn