Thủ khoa ĐH Tài chính Marketing được 10 điểm Toán

Giáo dụcThứ Hai, 26/07/2010 03:22:00 +07:00

(VTC News)– TS Huỳnh Thị Ngọc Quỳnh (SBD 8065), thi vào khối D1 của trường ĐH Tài chính Marketing đã đạt thủ khoa với tổng điểm 25.5, trong đó môn Toán 10 điểm.

(VTC News) – TS Huỳnh Thị Ngọc Quỳnh (SBD 8065), thi vào khối D1 của trường ĐH Tài chính Marketing đã đạt thủ khoa với tổng điểm 25.5, trong đó môn Toán 10 điểm.

Ngoài ra, em Quỳnh còn đạt được môn Văn 6.75 điểm (làm tròn thành 7) và môn tiếng Anh là 8.5 điểm.Trường cũng còn có 1 TS khác thi ở khối A được điểm 10 môn Toán.

Nhìn chung, bảng điểm của các TS thi vào ĐH Tài chính Marketing (TP.HCM) năm nay là khá cao. Nếu căn cứ vào điểm sàn (13 điểm) năm ngoái, có đến 6.360 TS thi vào 2 khối A, D1 của trường đạt đủ 13 điểm trở lên. Có 1.648 TS có tổng điểm 3 môn từ 16 điểm trở lên, còn ở khối A có 12 TS đạt từ 20.5 điểm trở lên.

Cùng bạn trao đổi kết quả sau giờ thi ĐH ở cụm thi TP.HCM (ảnh: N.D) 

Năm nay, chỉ tiêu của trường chỉ nhận 1.000 SV ở 2 khối A,D1, còn số TS dự thi trên thực tế đến 29.919 TS. Như vậy, dự báo rằng điểm chuẩn của trường này năm nay sẽ ở mức cao.

Cũng trong sáng 26/7, trường ĐH Hoa Sen (TP.HCM) cũng công bố điểm thi của các TS dự thi vào trường mình. Theo đó, thủ khoa của trường năm nay là em Nguyễn Thị Quỳnh Hương (SBD 5436 – TS của khối D1) với tổng điểm là 23.5, trong đó Văn được 7 điểm, Tiếng Anh 8.5 và Toán 7.75 (làm tròn thành 8 điểm). Hai á khoa của trường cũng đạt được số điểm là 23.


Độc giả muốn tra cứu điểm thi ĐH, CĐ 2010 miễn phí, bấm vào đây >> Click here!

Chi tiết hơn bảng điểm của các TS, có thể thấy rằng điểm thi của các TS thi vào ĐH Hoa Sen không quá cao hơn so với điểm thi năm ngoái. Có 2007 TS đạt đủ điểm sàn năm 2009 trở lên, trong đó khối A là 689 TS và khối D1 là 1.318 TS. Năm nay, trường chỉ nhận chỉ tiêu tuyển 1.300 SV ở hệ ĐH.

Trường ĐH Quốc tế (trực thuộc ĐHQG TP.HCM) cũng vừa công bố điểm thi của các TS vào cuối giờ trưa 26/7. Theo bảng điểm đã được niêm yết, thủ khoa của trường thuộc về em Đỗ Nguyễn Trung Dũng (SBD 186, TS thi vào khối A).

Dũng đạt được tổng 3 môn Toán, Lý, Hóa là 26 điểm, trong đó hai môn Lý và Hóa đều là 8.5 điểm. Hai á khoa của trường thuộc về khối A, D1 với tổng điểm là 25.5.

Năm nay, trường có 1.416 TS đạt đủ điểm sàn năm ngoái trở lên, nhiều nhất là khối A với 611 TS. Trường có 2.193 TS đến dự thi, còn chỉ tiêu tuyển là 800 SV. Từ đó, điểm chuẩn của trường năm nay cũng được dự đoán là sẽ cao hơn năm ngoái.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn