Olympic tiếng Anh trên Internet đạt 1,5 triệu học sinh

Tin tức - Sự kiệnThứ Bảy, 29/01/2011 07:14:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 28/1/2011, ban tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp toàn quốc thông báo cuộc thi đã đạt mức 1,5 triệu thành viên.

(VTC News) - Ngày 28/1/2011, ban tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp toàn quốc thông báo cuộc thi đã đạt mức 1,5 triệu thành viên.

Đúng 16h10'01'' ngày 22/12/2010, trang website ioe.vn đón chào thành viên thứ một triệu là bạn Nguyễn Thị Hồng Nhung, lớp 9E, THCS Bình Khê, Đông Triều, Quảng Ninh.

Đúng 7h49’51’’ ngày 29/1/2011 cuộc thi IOE vui mừng đón chào thành viên thứ 1.500.000 là em Trần Quỳnh Trang, lớp 3A3 trường tiểu học Đức Hạnh 2, huyện Đức Linh, Bình Thuận.


Trước đó, ngày 2/11/2010, Bộ GD&ĐT phối hợp cùng công ty VTC Online chính thức phát động cuộc thi IOE trên quy mô toàn quốc. Như vậy chưa đầy 3 tháng sau ngày phát động, cuộc thi IOE đã lập được một kỷ lục mới với 1,5 triệu thành viên đăng ký dự thi.

Chỉ sau chưa đầy 3 tháng sau lễ phát động cấp toàn quốc, cuộc thi IOE đã đạt 1,5 triệu thành viên (Ảnh: Phạm Thịnh)
Tốc độ phát triển nhanh chóng của số lượng các thành viên tham dự cuộc thi đã chứng minh tinh thần ham học hỏi, ưa thích khám phá, trau dồi kiến thức của học sinh Việt Nam.

Chia sẻ về những thành công bước đầu của cuộc thi, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết: “Chúng ta đã đạt được kết quả rất tốt, học sinh trên khắp cả nước có được một sân chơi trí tuệ, kết hợp được kiến thức học và việc sử dụng internet. Trong năm vừa qua chương trình đã được sự quan tâm hưởng ứng và tham gia của rất nhiều học sinh. Bản thân tôi không hề bất ngờ về sự tăng trưởng về số lượng thí sinh tham dự cuộc thi. Bởi vì cuộc thi đã đảm bảo không chỉ những nơi phát triển mà cả những vùng khó khăn để ai cũng có thể tham gia cuộc thi này”.

TS Lê Thống Nhất, phó trưởng ban tổ chức cuộc thi IOE cấp toàn quốc cho rằng: “Khi chúng tôi đã dùng các kỹ thuật phần mềm, từ đồ họa cho tới hình ảnh sinh động, âm thanh sinh động đã tạo ra một sự hấp dẫn đặc biệt cho các em học sinh học tập bộ môn tiếng Anh”.

Nhà giáo Nguyễn Thị Kim Chi, tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết: “Cuộc thi không những lôi cuốn các em học sinh mà cả các giáo viên cũng rất say sưa sử dụng cuộc thi này như là một phương tiện rèn luyện cho chính mình. Với lượng học sinh tham gia gần như dẫn đầu toàn quốc, Nghệ An vẫn khẳng định được truyền thống hiếu học của mình”.

Hiện nay cuộc thi đã thực hiện xong vòng thi cấp trường để chuẩn bị bước vào vòng thi cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh ngay sau dịp Tết Nguyên đán.

Ban tổ chức cấp toàn quốc đang đề nghị Bộ GD&ĐT mời các nước trong khu vực tham gia cuộc thi ở kỳ thi năm tới và các Công ty con của Công ty VTC Online ở các nước này sẽ hỗ trợ cuộc thi ngay tại các nước. khác. Như vậy, nếu thực hiện được ý tưởng này thì năm học 2011 – 2012 sẽ có một Olympic tiếng Anh Việt Nam mở rộng cho một số nước trong khu vực.

Sự phát triển nhanh chóng của cuộc thi IOE đã khẳng định được sự hợp tác có hiệu quả giữa Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện VTC và Bộ GD&ĐT trong thời gian vừa qua.

Thông tin về cuộc thi IOE:

Mục đích của cuộc thi nhằm: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tại các trường phổ thông; tạo ra sân chơi trực tuyến môn tiếng Anh cho học sinh cấp tiểu học và cấp trung học từ lớp 6 đến lớp 12; tạo điều kiện cho học sinh làm quen với Internet và sử dụng Internet là một phương thức học tập. Bên cạnh đó, tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh tích cực giao lưu, học tập.

Để tham dự cuộc thi, học sinh truy cập vào website www.ioe.vn sẽ được hướng dẫn đầy đủ các thông tin. Ngoài các vòng thi chính thức cấp trường, cấp quận (huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương), cấp toàn quốc 9 (chỉ dành cho lớp 5 và lớp 9), các em học sinh còn có 26 vòng tự luyện.

Trên website của cuộc thi, vào thứ 7 hàng tuần sẽ được cập nhật thêm vòng thi tự luyện để rèn luyện kiến thức theo tiến độ chương trình của Bộ GD&ĐT đã quy định. Toàn bộ ngân hàng đề thi đều được tiểu ban nội dung duyệt trước khi đưa vào cuộc thi và nguồn ngân hàng do nhiều chuyên gia, giáo viên trên toàn quốc gửi về Ban tổ chức cấp toàn quốc. Kết quả làm bài của học sinh đã lập tức có ngay khi hoàn thành bài thi.

 Giáo viên và phụ huynh học sinh có thể thông qua kết quả rèn luyện của các em để biết được trình độ cũng như các mặt hạn chế, từ đó có biện pháp động viên, giúp đỡ các em một cách kịp thời.


Theo đánh giá của giới chuyên môn, cuộc thi IOE sẽ góp phần tích cực vào việc thực hiện đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020” và tạo ra một môi trường học tập tốt môn tiếng Anh ở các trường phổ thông.

Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn