Hơn 26.000 giáo viên mầm non hưởng chế độ viên chức

Tin tức - Sự kiệnThứ Tư, 12/01/2011 07:39:00 +07:00

(VTC News) - UBND TP Hà Nội vừa thông qua cơ chế cho hơn 26.000 giáo viên mầm non đang làm hợp đồng được hưởng chế độ chính sách như viên chức nhà nước...

(VTC News)- UBND TP Hà Nội vừa thông qua cơ chế cho trên 26.000 giáo viên mầm non đang làm hợp đồng được hưởng chế độ chính sách như viên chức nhà nước trong năm 2011.

Hơn 26.000 giáo viên mầm non Hà Nội đang làm hợp đồng được hưởng chế độ chính sách như viên chức  trong năm 2011.

Đây là số giáo viên hợp đồng làm việc nhiều năm trong các trường mầm non bán công mới được chuyển đổi loại hình sang công lập.

Theo lộ trình, từ năm 2011 đến năm 2015, Hà Nội sẽ giải quyết vào biên chế cho tất cả số giáo viên đang làm hợp đồng ở các nhà trường. Trước mắt, ưu tiên những giáo viên dạy trẻ 5 tuổi (năm 2011), sau đó đến giáo viên dạy trẻ 4 tuổi, 3 tuổi…

Hiện, Hà Nội cũng đã quyết định tuyển dụng vào biên chế nhà nước hơn 4.900 giáo viên mầm non phục vụ cho việc triển khai Đề án phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi.

Trong khi chưa giải quyết hết được số giáo viên mầm non vào biên chế, Hà Nội có chính sách cho giáo viên mầm non đang làm hợp đồng được hưởng lương theo năm công tác thực tế, các chế độ phụ cấp, thưởng, được đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

Tại hội nghị giao ban giáo dục của TP.Hà Nội ngày 30/12, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Thị Hồng Nga cho biết số cán bộ quản lý, giáo viên trong các trường mầm non hiện còn thiếu 3.145 người, trong đó cán bộ quản lý là 247, giáo viên 2.898.

Giáo dục mầm non của Hà Nội hiện nay có 833 trường, (trong đó công lập 667, ngoài công lập 166) với 11.589 nhóm lớp; 339.230 trẻ và 19.544 giáo viên.

Phạm Thịnh

“Chung sức vì đồng bào nghèo cả nước” - Ủng hộ đồng bào nghèo cả nước qua cổng thông tin 1400.


Nhắn tin theo cú pháp UHgửi 1409 của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực vì đồng bào nghèo cả nước.


Bình luận
vtcnews.vn