Ban hành chương trình thí điểm tiếng Anh tiểu học

Tin tức - Sự kiệnThứ Sáu, 01/10/2010 12:30:00 +07:00

heo đó, học sinh sẽ học môn tiếng Anh bắt đầu từ lớp 3 với tổng số tiết của ba năm học (lớp 3, 4, 5) khoảng 420 tiết, mỗi năm sẽ học 140 tiết.

Ngày 30/9, Bộ GD&ĐT đã chính thức ban hành Chương trình thí điểm tiếng Anh tiểu học. Theo đó, học sinh sẽ học môn tiếng Anh bắt đầu từ lớp 3 với tổng số tiết của ba năm học (lớp 3, 4, 5) khoảng 420 tiết, mỗi năm sẽ học 140 tiết.

Phương pháp chủ đạo mà Bộ GD&ĐT đưa ra là dạy ngôn ngữ giao tiếp qua các hoạt động tương tác (trò chơi, bài hát, kể chuyện, câu đố, vẽ tranh...), dưới các hình thức hoạt động cá nhân, theo cặp và nhóm. Học sinh sẽ được luyện tập các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, giáo viên tạo cơ hội tối đa cho học sinh sử dụng tiếng Anh trong lớp học...

Kết thúc chương trình tiếng Anh tiểu học, học sinh có thể đạt trình độ tiếng Anh tương đương cấp độ A1 của khung tham chiếu chung châu Âu về ngôn ngữ, sở hữu vốn từ vựng khoảng 500 - 700 từ, có thể hiểu và giao tiếp đơn giản.

Trước đó, Bộ GD&ĐT quyết định, năm học 2010-2011, 18 trường trên cả nước sẽ bắt đầu triển khai thí điểm Chương trình tiếng Anh tiểu học từ lớp 3. Ở TP.HCM, chín trường thí điểm dạy tiếng Anh tiểu học gồm: Đuốc Sống (Q.1), Hồ Văn Cường (Q.Tân Phú), Phong Phú (Q.9), Nguyễn Minh Quang (Q.9), Nguyễn Thượng Hiền (Q.Gò Vấp), Hòa Bình (Q.1), Âu Cơ (Q.Tân Phú), Nguyễn Thái Sơn (Q.3), Phan Đình Phùng (Q.3).

Theo Báo Phụ Nữ


 


Bình luận
vtcnews.vn