Mỗi năm có 2,5 triệu lượt HS nghèo được cấp học bổng

Tin tức - Sự kiệnThứ Tư, 29/09/2010 08:06:00 +07:00

(VTC News) - Mỗi năm Hội Khuyến học Việt Nam đã cấp học bổng cho 2-2,5 triệu lượt học sinh nghèo, nhất là học sinh vùng sâu, vùng xa, các gia đình chính sách.

(VTC News) - Mỗi năm Hội Khuyến học Việt Nam đã cấp học bổng cho 2-2,5 triệu lượt học sinh nghèo, nhất là học sinh vùng sâu, vùng xa, các gia đình chính sách.


Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Khuyến học Việt Nam. 
Thông tin trên được đưa ra tại Đại hội đại biểu Khuyến học toàn quốc lần thứ IV nhiệm kỳ 2010 – 2015, sáng nay 29/9.

Những năm qua, hội khuyến học đã xây dựng và phát triển quỹ khuyến học, tranh thủ sự đóng góp của nhiều nhà hảo tâm, các doanh nhân, các đoàn thể, các tổ chức và lực lượng xã hội, các đơn vị lực lượng, vũ trang... mỗi năm cấp học bổng cho 2-2,5 triệu lượt học sinh nghèo, các gia đình chính sách. Ngoài việc hỗ trợ bằng tiền, nhiều nhà hảo tâm còn ủng hộ bằng hiện vật, đặc biệt là đã hiến hàng ngàn mét vuông đất xây trường mầm non, trường nội trú, trường bán trú dân nuôi, trường phổ thông, tổng giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Hiện tổng số tiền trong các loại quỹ khuyến học, tính đến đầu năm 2010, có khoảng 684,908 tỷ đồng.

Tổng số hội viên Hội Khuyến học Việt Nam hiện lên tới hơn 7,5 triệu người; 3,5 triệu gia đình được công nhận là “gia đình hiếu học, khoảng 4 vạn dòng họ được công nhận là “dòng họ hiếu học” và hàng vạn cụm dân cư khuyến học được xây dựng.

Đặc biệt, hội khuyến học đã phối hợp với ngành giáo dục xây dựng được hơn 9.600 trung tâm học tập cộng đồng, chiếm hơn 90% tổng số xã, phường trong cả nước.

Gắn khuyến học với khuyến tài, 5 năm qua hội đã tổ chức cuộc thi “Nhân tài Đất Việt” đã tổ chức đánh giá và trao giải thưởng cho những cá nhân và tập thể có những sáng tạo trong lĩnh vực phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất và phục vụ đời sống.

Phạm Thịnh


Bình luận
vtcnews.vn