Bộ GD&ĐT chấn chỉnh học sinh vi phạm ATGT

Tin tức - Sự kiệnThứ Sáu, 17/09/2010 03:27:00 +07:00

(VTC News) – Hôm nay 17/9, Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi các sở GD&ĐT về việc chấn chỉnh việc học sinh vi phạm quy định về an toàn giao thông.

(VTC News) – Hôm nay 17/9, Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi các sở GD&ĐT về việc chấn chỉnh việc học sinh vi phạm quy định về an toàn giao thông.

Theo nội dung công văn, thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý nhấn mạnh: Các trường tiểu học, mẫu giáo phải triển khai ngay việc yêu cầu học sinh khi ngồi xe mô tô, xe gắn máy bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm và đề nghị phụ huynh ký cam kết với nhà trường thực hiện nghiêm túc quy định này.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các trường trên phải có biện pháp kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở để duy trì việc thực hiện trong suốt năm học và hình thành được thói quen trong học sinh; có khẩu hiệu trước cổng trường với nội dung “Học sinh phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy”.

Bộ yêu cầu các Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường THPT ký cam kết không điều khiển mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi quy định và chưa có giấy phép lái xe; đề nghị phụ huynh cùng ký cam kết với nhà trường để đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật và đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh.

Đối với trường có học sinh đi học bằng phương tiện đò, Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nhắc nhở học sinh sử dụng phương tiện phao cứu sinh khi ngồi trên đò và chấp hành nghiêm túc quy định về giao thông đường thủy; có biện pháp phòng tránh tai nạn trong mùa mưa bão để đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh khi đến trường.

Cũng theo Bộ GD&ĐT, trong tuần đầu tiên của năm học mới, tình trạng học sinh tiểu học và mẫu giáo được phụ huynh đưa đi học bằng mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm vẫn diễn ra ở nhiều nơi; vẫn còn tình trạng học sinh trung học phổ thông tự điều khiển xe gắn máy đến trường, vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Hội nghị triển khai phối hợp đảm bảo an ninh trật tự và kế hoạch liên ngành tuyên truyền pháp luật  ATGT trong các trường học, cơ sở giáo dục sáng 17/9.
(Ảnh: Phạm Thịnh)


Cũng trong sáng nay 17/9, hội nghị triển khai quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự và kế hoạch liên ngành tuyên truyền giáo dục pháp luật về ATGT trong các trường học, cơ sở giáo dục Hà Nội đã diễn ra tại trụ sở của CATP Hà Nội.

Công an TP Hà Nội chỉ đạo các lực lượng trong ngành tăng cường kiểm tra, xử lý, cập nhật, lưu giữ các thông tin chính xác (họ tên, địa chỉ) những trường hợp vi phạm luật khi tham gia giao thông mà đối tượng là cán bộ công chức, giáo viên, học sinh sinh viên. Thường xuyên trao đổi thông tin, thông báo tình hình vi phạm liên quan đến học sinh, sinh viên cho nhà trường được biết.

Mục đích của hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật giao thông của đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông, làm giảm thiểu vi phạm, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên.
Theo số liệu điều tra của Ban nghiên cứu Quỹ Phòng chống thương vong châu Á tại 3 thành phố Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng, nơi cao nhất cũng chỉ có khoảng 40% số phụ huynh đội mũ bảo hiểm cho con khi tham gia giao thông.

Còn theo thống kê của ngành y tế, trung bình mỗi năm có 1.920 trường hợp trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông, chiếm 24 - 26% tổng số trẻ em tử vong do tai nạn thương tích. Tỷ lệ trẻ dưới 14 tuổi bị chấn thương sọ não chiếm 13,4%. Gần 1/2 trong số này bị chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm.



Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn