Ngô Bảo Châu: Từ ghế ngồi đến bục vinh quang VN

Giáo dụcThứ Năm, 19/08/2010 02:21:00 +07:00

(VTC News) - Nụ cười rạng rỡ của Giáo sư Ngô Bảo Châu tại Hyderabad cũng là nụ cười hạnh phúc của hàng triệu người Việt Nam đang dõi theo anh từng giây phút.

(VTC News) - Sự kỳ vọng của hàng triệu người Việt Nam đã trở thành hiện thực. Hôm nay, Giáo sư Ngô Bảo Châu đã được trao Huy chương Fields, giải thưởng danh giá nhất đối với một nhà Toán học và thường được coi như giải “Nobel Toán học”. (Mời độc giả gửi lời chúc mừng GS Ngô Bảo Châu bằng cách gửi vào email [email protected]; hoặc gõ vào ô thảo luận cuối bài).

Tại phiên họp toàn thể khai mạc Đại hội Toán học thể giới (ICM 2010), bà Shrimati Pratibha Patil, Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ đã trao Huy chương và phần thưởng cho chủ nhân các giải thưởng của Hội Toán học thế giới (IMU), trong đó GS Ngô Bảo Châu đã được xướng tên.

Đây là một vinh quang rất lớn cho GS Châu và cho khoa học Việt Nam. Giáo sư Ngô Bảo Châu là người châu Á thứ 4 có được vinh dự này, sau 3 nhà Toán học người Nhật Bản. Ông là người thấp nhất (về mặt chiều cao) trong số 4 nhà Toán học nhận giải Fields, nhưng có lẽ bạn bè quốc tế đều phải thừa nhận một sự thật: Ngô Bảo Châu là người rất xứng đáng đoạt giải Fields Medal 2010.

Báo điện tử VTC News trân trọng gửi lời chúc mừng đến Giáo sư Ngô Bảo Châu và gia đình sau chiến thắng lịch sử mang tầm quốc gia này.

VTC News cũng gửi đến bạn đọc những hình ảnh "độc" về GS Ngô Bảo Châu tại buổi lễ trao giải, từ thời khắc ông ngồi ở hàng ghế đầu đến lúc được bà Shrimati Pratibha Patil trao phần thưởng cao quý. Từ ghế ngồi đến bục trao giải chỉ cách vài bước chân, nhưng đó cũng là chặng đường 15 năm miệt mài và bền bỉ ông theo đuổi đề tài khoa học lớn này, là kết tinh ý chí và tài năng của Ngô Bảo Châu để mang về vinh quang cho dân tộc Việt Nam.

Trên hàng ghế đầu hội trường Trung tâm hội nghị Hyderabad, Giáo sư Ngô Bảo Châu tỏ ra khá trầm lắng...

Ông bước lên bục vinh quang. Người Việt Nam đầu tiên và người châu Á thứ 4 được vinh danh trên bục vinh quang Fields. 

Công trình của Giáo sư Ngô Bảo Châu là quá đủ để thuyết phục Ủy ban bầu chọn giải thưởng phải trao giải cho mình.

Rạng rỡ nụ cười Việt Nam giữa tràng pháo tay tán thưởng của hơn 3.000 nhà toán học và người xem khác tại hội trường. 

Giáo sư Ngô Bảo Châu nhận giải thưởng từ Tổng thống Shrimati Pratibha Patil.

Ngô Bảo Châu bên cạnh những người cùng đạt giải (bên trái): Stanislav Smirnov và Cédric Villani.

Giáo sư Ngô Bảo Châu là người thấp nhất trong số những người đạt giải nhưng công trình của ông không thua kém bất kỳ ai về tầm vóc mang tính toàn cầu.

N.Đ
Mời độc giả gửi lời chúc mừng GS Ngô Bảo Châu bằng cách gửi vào email [email protected]; hoặc gõ vào ô thảo luận cuối bài.

Bình luận
vtcnews.vn