Thành lập trường ĐH Công nghiệp Việt Trì

Tin tức - Sự kiệnThứ Tư, 18/08/2010 01:33:00 +07:00

(VTC News) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công văn số 1455/TTg-KGVX về việc đồng ý chủ trương thành lập Trường ĐH Công nghiệp Việt Trì

(VTC News) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công văn số 1455/TTg-KGVX về việc đồng ý chủ trương thành lập Trường ĐH Công nghiệp Việt Trì trên cơ sở nâng cấp Trường CĐ Hóa chất, trực thuộc Bộ Công Thương, tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Khu giảng đường cơ sở 1 

Theo đó Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định dự án đầu tư thành lập Trường ĐH Công nghiệp Việt Trì theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trường CĐ Hóa chất được thành lập ngày 25/6/1956. Trường có nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ cao đẳng, đồng thời là cơ sở nghiên cứu khoa học-công nghệ phục vụ sự phát triển ngành công nghiệp và các ngành kinh tế trong cả nước.


Số lượng sinh viên của nhà trường hàng năm tăng từ 10-15%. Hiện nay, đạt quy mô trên 8.000 sinh viên, dự kiến trong thời gian tới sẽ tăng quy mô lên 20.000 sinh viên. Song song với việc mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo các ngành nghề truyền thống, trường còn mở thêm nhiều ngành nghề mới mà xã hội đang có nhu cầu. Hiện nay, trường đang đào tạo 42 ngành, nghề khác nhau.

Hiện nhà trường có đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ Thạc sỹ, Tiến sĩ chiếm tỉ lệ gần 40% trong tổng số cán bộ giảng dạy của trường, đảm bảo hợp lý về cơ cấu cho các ngành nghề đào tạo trong nhà trường. Ngoài ra còn có trên 30 các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, các nhà khoa học tại các trường đại học, viện tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại trường.

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn