Thủ khoa Đại học Hà Nội đạt 38 điểm

Giáo dụcThứ Năm, 29/07/2010 02:00:00 +07:00

(VTC News) - Chiều 28/7, ĐH Hà Nội công bố điểm thi ĐH năm 2010. Thí sinh Phạm Thị Quỳnh Trang, SBD 60 trở thành thủ khoa của trường với 38 điểm.

(VTC News) - Chiều qua 28/7, ĐH Hà Nội công bố điểm thi ĐH năm 2010. Thí sinh Phạm Thị Quỳnh Trang, SBD 60 trở thành thủ khoa của trường với 38 điểm (ngoại ngữ nhân đôi).

Thí sinh dự thi ĐH năm 2010 ( Ảnh: Phạm Thịnh)

Trang dự thi vào khoa tiếng Nhật của ĐH Hà Nội. Trong đó môn thi tiếng Nhật, Trang được 10 điểm.

Thủ khoa khối A đạt 25,5 điểm là thí sinh Nguyễn Hoàng Việt, SBD 2080. Á khoa là thí sinh Nguyễn Thị Quỳnh, SBD 1521 đạt 25 điểm. 10 thí sinh dự thi khối A vào trường đều có tổng điểm từ 23,5 trở lên.

Trưởng phòng Đào tạo ĐH Hà Nội Lê Quốc Hạnh cho biết, mặt bằng điểm năm nay của các thí sinh thấp hơn năm trước. Dự kiến điểm chuẩn vào các ngành sẽ giảm khoảng 1 điểm so với năm 2009. Ông Hạnh cũng cho biết điểm chuẩn sẽ hạ đều ở các ngành, các khối. Được biết, điểm trúng tuyển theo ngành và khối thi, khối D nhân hệ số 2. Dự kiến điểm chuẩn trường sẽ công bố ngày 14/8.
Độc giả muốn tra cứu điểm thi ĐH, CĐ 2010 miễn phí, bấm vào đây >> Click here!


Cũng trong ngày 28/7, lãnh đạo Học viện Kỹ thuật Mậtcho biết, mặt bằng điểm thi năm nay  thấp hơn năm trước nên điểm chuẩn dự kiến giảm 1 điểm (năm 2009 điểm chuẩn 16). Năm nay trường dự kiến tuyển 90 chỉ tiêu nguyện vọng 2. Mức điểm nhận hồ sơ nguyện vọng 2 dự kiến là 16 điểm - cao hơn điểm chuẩn dự kiến 1 điểm.

Hiện tại, trên cả nước đã có hơn 90 trường ĐH công bố điểm thi và dự kiến điểm chuẩn.

Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn