Giáo viên tử nạn giao thông vào đúng ngày thi

Thời sựThứ Năm, 02/06/2011 07:52:00 +07:00

(VTC News) - Liên tiếp có các vụ tai nạn gây tử vong cho các giáo viên trên đường đi hoặc đến các địa điểm thi ở Hà Tĩnh và Quy Nhơn.

(VTC News) - Chiều ngày 1/6 đã liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông khiến một số giáo viên tử nạn khi họ đang trên đường tới địa điểm coi thi, hoặc từ hội đồng thi đi về nhà.

Khoảng 16 giờ chiều ngày 1/6, trên QL1A đoạn đi qua địa bàn xã Kỳ Trinh (huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô và xe máy, hậu quả làm hai giáo viên tử nạn.

Danh tính nạn nhân ngay sau đó được xác định là thầy Hoàng Tuấn Đàn (31 tuổi)  trú tại thị trấn Cẩm Xuyên và Nguyễn Văn Hùng (32 tuổi) trú tại xã Cẩm Huy; cả hai cùng trú huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, cùng là giáo viên Trường THCS Sơn Hà, huyện Cẩm Xuyên.

Theo những người có mặt tại hiện trường: Thời điểm trên, 5 giáo viên đang trên đường đến địa điểm coi thi Lê Quảng Chí, thuộc hội đồng thi huyện Kỳ Anh thì bất ngờ bị xe ôtô mang BKS 30P- 6659, kéo rơ móc mang BKS 29R -2169 tông từ phía sau. 2 nạn nhân trên tử vong tại chỗ, 3 giáo viên khác đi cùng đoàn may mắn thoát nạn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn

Nhận được tin báo, UBND huyện Kỳ Anh đến thăm hỏi động viên gia đình bị hại, đồng thời ủng hộ gia đình mỗi nạn nhân số tiền 2 triệu đồng.

Sự việc xảy ra kéo theo điểm thi Lê Quảng Chí thiếu vắng 5 giáo viên vì 3 giáo viên khác đi cùng đoàn nạn nhân phải ở lại làm việc với lực lượng cảnh sát giao thông. Chập tối cùng ngày, những giáo viên dự phòng được điều động đến thay thế để đảm bảo kỳ thi diễn ra đúng tiến độ.

Hiện cơ quan điều tra đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân.

* Tương tự như vậy, chiều ngày 1/6, sau khi dự họp hội đồng coi thi tốt nghiệp THPT tại TP.Quy Nhơn, thầy giáo Nguyễn Việt Thắng (53 tuổi) chở thầy Lê Văn Nam (đều là giao viên ở huyện An Nhơn) về nhà ở huyện An Nhơn (Bình Định). 

Đến đoạn đường gần ngã ba Trần Hưng Đạo - Trần Quốc Toản (phường Đống Đa, TP.Quy Nhơn), bất ngờ, chiếc xe máy loạng choạng va vào ôtô tải của Công ty TNHH Trang Hiệp Thành (có trụ sở tại huyện Hoài Nhơn, Bình Định) do tài xế Lê Văn Chạy (trú xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn), điều khiển, chạy cùng chiều phía bên cạnh.

Một số nhân chứng cho biếtmặt đường tại đây có một số đoạn lồi lõm, nhưng do thiếu quan sát, nên xe máy và xe tải đã va vào nhau. Sau đó, xe tải cán qua xe máy, làm thầy Nguyễn Việt Thắng chết tại chỗ và thầy Lê Văn Nam, bị thương nặng.

Ánh Nguyệt - Hồng Thắng - Nghĩa Bình



Bình luận
vtcnews.vn