Người mẹ nghèo ôm hoa đón con giành HCV cuộc thi Olympic Toán quốc tế gây xúc động

Giáo dụcThứ Ba, 25/07/2017 11:58:00 +07:00

Không quản ngại đường xa, chị Nguyễn Thị Nam (mẹ của chàng trai vàng Olympic Toán học quốc tế 2017 Lê Quang Dũng) đã không giấu được niềm xúc động khi đón con trai tại sân bay Nội Bài.

Sáng nay (25/7), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đón đoàn Olympic Toán quốc tế lần thứ 58 tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Từ sáng sớm, các thầy cô giáo, học sinh đại diện của các trường và phụ huynh của các thí sinh đã có mặt tại đây.

Video: Đoàn Việt Nam xếp thứ 3 cuộc thi Olympic Toán quốc tế

Trong số những phụ huynh đi đón con sáng nay, bà Nguyễn Thị Nam (phụ huynh em Lê Quang Dũng học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa) đã gây xúc động với hình ảnh người mẹ mang khiếm khuyết trên mặt rạng rỡ ôm bó hoa trên tay đứng chờ tặng con. Bà Nam muốn tận tay mình tặng con trai bó hoa khi vừa đáp xuống sân bay.

1 (3) 3

 Bà Nam rất vui khi tận tay tặng con trai bó hoa.

Bà Nam chia sẻ: “Mấy ngày hôm nay, nhiều cuộc gọi điện và tấp nập người tới chúc mừng, tôi vô cùng tự hào. Dũng sinh ra trong gia đình khó khăn, thiếu thốn. Điều kiện học tập cũng như kinh tế không được như bạn bè đồng trang lứa, nhưng tôi vẫn luôn động viên và ủng hộ cháu. Với sự kiên trì cùng với ý chí nghị lực của mình, Dũng đã làm rạng danh tổ tiên”.

1 (1) 4

 Bà Nam một mình nuôi Dũng từ khi lọt lòng.

1 (2) 5

 Hạnh phúc vỡ òa khi học sinh trường chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa trực tiếp đón Lê Quang Dũng.

Mới đây, tại Brazil, Thông tin từ Ban tổ chức kỳ thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 58, Việt Nam xếp thứ 3 trong tổng số 112 nước tham dự, sau Hàn Quốc và Trung Quốc.

Lần này, đội tuyển Quốc gia Việt Nam gồm 6 thí sinh dự thi. Trong đó, 4 học sinh giành huy chương vàng, một huy chương bạc và một huy chương đồng.

Học sinh Hoàng Hữu Quốc Huy giành huy chương vàng với số điểm cao nhất trong số hơn 600 thí sinh của 112 đoàn tham dự kỳ thi năm nay (35 điểm).

Theo PGS, TS Lê Anh Vinh (Trưởng đoàn Việt Nam tham dự IMO 2017) cho biết, đây là kết quả cao nhất trong lịch sử 43 lần dự thi Olympic Toán quốc tế của đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

Xem lại những hình ảnh xúc động trong buổi đón đoàn Olympic Toán học quốc tế 2017 tại sân bay quốc tế Nội Bài sáng nay 25/7:

IMG_9764 6

Từ sáng, nhiều người đã có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài với tâm rạng hào hứng đón các 'chàng trai vàng' Olympic Toán.

IMG_9766 7

 Họ là những phụ huynh, giáo viên tại trường thí sinh theo học.

IMG_9780 8

 Băng rôn của học sinh trường chuyên Hà Tĩnh để đón Phan Nhật Duy.

IMG_9796 9

Hình ảnh đầu tiên khi đáp xuống sân bay, 

IMG_9798 10

PGS, TS Lê Anh Vinh (Trưởng đoàn Việt Nam tham dự IMO 2017) và PGS.TS Mai Văn Trinh (Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo) vui mừng trong buổi đón học sinh về nước.

Video: Hàng trăm người vỡ òa xúc động đón đoàn Olympic Hóa trở về

IMG_9809 11

 Phan Nhật Duy, lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh (Hà Tĩnh).

IMG_9814 12

 Hoàng Hữu Quốc Huy, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Bà Rịa - Vũng Tàu).

IMG_9830 15

 Nguyễn Cảnh Hoàng, lớp 12, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An).

IMG_9834 16

 Lê Quang Dũng, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa).

IMG_9875 17

Ông Mai Văn Trinh rất tự hào về các thí sinh đoàn Olympic Toán năm nay.

IMG_9867 18

 Theo PGS, TS Lê Anh Vinh, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự IMO 2017 cho biết, đây là kết quả cao nhất trong lịch sử 43 lần dự thi Olympic Toán quốc tế của đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

IMG_9878 20

 6 chàng trai tham gia Olympic Toán quốc tế 2017 đã mang vinh quang về cho đất nước.

Cuộc thi Olympic Toán quốc tế 2017:

Huy chương vàng thuộc về các em: Hoàng Hữu Quốc Huy, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Bà Rịa - Vũng Tàu); Lê Quang Dũng, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa); Nguyễn Cảnh Hoàng, lớp 12, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An); Phan Nhật Duy, lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh (Hà Tĩnh).

Huy chương bạc thuộc về Phạm Nam Khánh, lớp 11, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (Hà Nội).

Huy chương đồng thuộc về em Đỗ Văn Quyết, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc (Vĩnh Phúc).

>> Đọc thêm: Cậu học trò nghèo Hà Tĩnh giành huy chương Vàng Olympic Toán kịch tính nhờ thần tượng Alex Ferguson

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn