Trường THPT bị ‘tố’ ép học sinh mua bộ sách Tiếng Anh khác thay thế sách giáo khoa

Giáo dụcThứ Năm, 17/08/2017 08:24:00 +07:00

Thay vì dạy theo chương trình sách giáo khoa do Bộ GD-ĐT quy định, trường THPT Trần Phú bị “tố” đã sử dụng một bộ sách Tiếng Anh khác để giảng dạy, đồng thời ép buộc học sinh mua bộ sách này với giá gần 250.000 đồng.

Theo phản ánh của một số phụ huynh có con em hiện đang học tập tại trường THPT Trần Phú (quận Tân Phú, TP.HCM), thời gian qua con em của họ đã bị nhà trường ép phải mua một bộ sách tiếng Anh khác (gồm 2 cuốn, 1 cuốn chính và 1 cuốn bài tập) với giá gần 250 nghìn đồng, đồng thời nhà trường sử dụng bộ sách này để thay thế hoàn toàn cho sách tiếng Anh giáo khoa chuẩn do Bộ GD-ĐT đã quy định.

243555

 Trường THPT Trần Phú bị tố ép học sinh mua sách tiếng Anh khác với sách giáo khoa. 

Theo tìm hiểu, 2 cuốn sách Tiếng Anh “lạ” trên có tên là Spark và Smart Time, do Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp với Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam và đối tác nước ngoài biên soạn dưới sự chấp thuận từ Bộ GD-ĐT (văn bản 1828 ngày 3/5/2017), được sử dụng cho học sinh cấp THCS và THPT trên địa bàn.

Ngày 29/6/2017, Sở GD-ĐT TP.HCM có văn bản số 2307, về tổ chức tập huấn sử dụng bộ tài liệu dạy học trên. Theo đó, với mục tiêu nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông, tạo điều kiện cho nhà trường, giáo viên và học sinh có thêm tài liệu bổ trợ, tăng cường năng lực học tập. Sở GD-ĐT TP vừa tổ chức tập huấn cho các giáo viên sử dụng bộ tài liệu này từ ngày 10 đến 13/7 vừa qua.

sach tieng anh tran phu 3

Công văn 2307 của Sở GD-ĐT TP.HCM về việc tập huấn sử dụng bộ sách  Spark và Smart Time. 

Tại trường THPT Trần Phú, một số học sinh khối 10 và 11 cho hay, các em phải mua 2 cuốn sách trên với giá gần 250 nghìn đồng (bao gồm 1 cuốn chính và 1 cuốn bài tập). Theo những em này, sách này chỉ áp dụng cho các lớp tăng cường tiếng Anh và phải đăng ký ngay từ đầu năm học.

Nhiều em khác lại cho rằng, bộ sách trên được trường Trần Phú sử dụng thay thế hoàn toàn cho sách Tiếng Anh giáo khoa, do vậy học sinh nào cũng phải mua.

20884760_10159422913270556_344337761_n 5

 Cuốn sách tiếng Anh được cho rằng trường THPT Trần Phú ép học sinh mua. 

Trao đổi qua điện thoại, ông Lê Duy Tân – Trưởng phòng Trung học phổ thông, Sở GD-ĐT TP.HCM xác nhận, bộ sách tiếng Anh này đúng là do Sở phối hợp với một vài đơn vị xuất bản và phổ biến cho học sinh cấp THCS và THPT trên địa bàn.

Thế nhưng, theo ông Tân, Sở chưa bao giờ có chỉ đạo về việc sử dụng cuốn sách này thay thế hoàn toàn sách giáo khoa. Nếu trường Trần Phú thay thế bộ sách này cho sách giáo khoa là hoàn toàn sai. Bởi, đây chỉ là sách tham khảo, bổ trợ cho việc giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh, và việc ép học sinh phải mua sách cũng không đúng.

Cho đến nay, PV vẫn chưa thể liên hệ được với hiệu trưởng trường THPT Trần Phú để thông tin rõ hơn về sự việc này.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin. 

Video: Đưa đầy đủ nội dung Hoàng Sa, Trường Sa vào sách giáo khoa. 

Dương Thương
Bình luận
vtcnews.vn