Thực hư ‘dinh cơ đáng nể’ của vị hiệu trưởng và các khoản thu hơn 8,5 triệu đồng/học sinh

Giáo dụcThứ Bảy, 21/10/2017 07:56:00 +07:00

Trên mạng xã hội đang chia sẻ thông tin về ngôi trường đầu năm học thu hơn 8,5 triệu đồng/học sinh khối 6 và ‘dinh cơ đáng nể’ của vị hiệu trưởng mới nhậm chức gần 3 năm ở Hải Phòng.

Ngày 18/10, một tài khoản trên mạng xã hội Facebook “N.K.Y.N” đăng tải thông tin về danh sách các khoản thu của khối 6 năm học 2017-2018, được cho là của trường THCS Hòa Bình (Thủy Nguyên, Hải Phòng), có 16 khoản thu, với số tiền 8.511.000 đồng.

Đồng thời, tài khoản facebook nêu trên còn đăng hình ảnh về chiếc xe ô tô nhãn hiệu BMW 320i BKS 15A 191… và ngôi biệt thự được cho là ‘dinh cơ đáng nể’ của vị hiệu trưởng, mới về ngôi trường này nhậm chức gần 3 năm nay.

FB NKYN

 Trang Facebook đăng tải thông tin, hình ảnh về vụ việc. 

Sau khi đăng tải, những thông tin, hình ảnh nêu trên đã thu hút hàng nghìn lượt thích (like), chia sẻ và bình luận trái chiều. Khá nhiều người bình luận với những lời lẽ khiếm nhã, quy chụp, bôi nhọ vị hiệu trưởng nhà trường.

Sáng 19/10, PV VTC News đã tìm về ngôi trường này để xác minh làm rõ những thông tin nêu trên.

Thêu dệt các khoản thu?

Bà Phan Thị Lan – Hiệu trường nhà trường cho biết, sau khi phát hiện trên mạng xã hội chia sẻ những thông tin, hình ảnh liên quan đến ngôi trường và cá nhân, bà Lan đã trực tiếp báo cáo với lãnh đạo xã Hòa Bình và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thủy Nguyên.

Bà Lan cũng xác nhận có một số khoản thu trên đã và đang triển khai năm học 2017 – 2018. Tuy nhiên, một số khoản thu không đúng, có khoản không thu nhưng ‘người ta’ đã cố tình đưa vào danh sách đăng tải nêu trên để làm mất tuy tín của nhà trường và cá nhân hiệu trưởng.

Đơn cử, thu tiền đồng phục thực tế dự kiến thu 700.000 đ/học sinh, trong khi đó theo danh sách đăng tải trên mạng xã hội là 750.000 đ/học sinh.

Tương tự, khoản thu mua vở viết: 400.000đ, thực tế thu 110.000đ; đặc biệt khoản Học nhóm 1.800.000đ, tuy nhiên nhà trường không tổ chức học nhóm nên không có khoản thu này.

Ngoài ra, thu tiền học thêm theo quy định, 336.000đ/tháng x 9 tháng = 3.024.000đ, tuy nhiên nhà trường thu theo tháng chứ không thu cả 1 năm ngay từ đầu năm học.

DSC_0561 copy 3

 Cổng trưởng THCS Hòa Bình đang được UBND xã đầu tư xây dựng.

Bên cạnh đó, bà Lan cũng cho biết, khoản thu 350.000đ tiền lát sân và cổng trường là nhà trường thu hộ UBND xã Hòa Bình, cùng với các nguồn vốn khác, UBND xã làm chủ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường (lát sân và xây dựng cổng trường mới). Sau khi thu được, toàn bộ số tiền trên nhà trường nộp về UBND để chi trả cho đơn vị thi công chứ nhà trường không giữ lại.

Trong các khoản thu, bao gồm một số khoản thu theo quy định, một số khoản thu theo sự thỏa thuận tự nguyện giữa cha mẹ học sinh và nhà trường, tuy nhiên, tất cả các khoản thu đều đúng các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của ngành và cấp trên.

Theo bà Lan, đầu năm học, Ban giám hiệu nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh đã bàn bạc, thống nhất, xây dựng kế hoạch huy động các khoản đóng góp, hỗ trợ các hoạt động trong năm học 2017-2018, sau đó đã có tờ trình báo cáo và đã được sự chấp thuận của chính quyền địa phương xã Hòa Bình.

Trong số đó, có nhiều khoản thu mới dự kiến thu và thông báo tới cha mẹ học sinh để xin ý kiến trên tinh thần tự nguyện, thỏa thuận, những khoản nào phụ huynh không đồng ý thì nhà trường sẽ không thu, chứ hiện tại nhà trường chưa tiến hành thu tất cả các khoản nêu trên.

Nhậm chức 3 năm đã có “dinh cơ đáng nể”?

Cũng trên tài khoản facebook “N.K.Y.M” đăng tải thông tin: “Được biết, bà Hiệu Trưởng tên Phan Thị Lan, sinh năm 1976, nhận chức Hiệu Trưởng 3 năm nay, nhưng đã có dinh cơ đáng nể.”

Cụ thể, bà Lan mới mua chiếc xe ô tô BMW 320i BKS 15A 191… kèm theo “ngôi nhà trong ảnh” và đặt ra nghi vấn: “Thử hỏi với lương giáo viên nông thôn mới lên hiệu trưởng 3 năm thì lấy đâu ra lắm tiền thế”.

22519529_1980412315318839_6646787569024878348_n 4

 Ngôi nhà này bà Lan cho biết là của bố mẹ đẻ bà đã xây dựng từ gần 10 năm trước.

Tuy nhiên, bà Lan đã phản bác lại những thông tin trên và cho biết, ngôi nhà đăng tải nêu trên là của bố mẹ đẻ bà đã xây dựng từ gần 10 năm trước. Chiếc xe ô tô nêu trên bà Lan được chị gái ‘vừa bán vừa cho’ và bà đã làm thủ tục sang tên đổi chủ cách đây gần 1 tháng. Chị gái bà Lan mua chiếc xe từ năm 2015.

Theo bà Lan nhận định, rất có thể trong đội ngũ giáo viên nhà trường có người bất đồng quan điểm với bà Lan từ khi mới được chuyển về trường nên đã có những thông tin như nêu trên lan truyền trên mạng xã hội. Còn đối với phụ huynh học sinh thì chắc không có ý kiến gì vì tại biên bản cuộc họp phụ huynh các khối lớp ngày 10/9 đầu năm học vừa qua, các bậc cha mẹ học sinh đều nhất trí cao với các khoản huy động đóng góp, ủng hộ nhà trường.

Trả lời PV VTC News, ông Trần Văn Hấn – Chủ tịch UBND xã Hòa Bình (Thủy Nguyên) cho biết, trước tình trạng xuống cấp của sân và cổng trường THCS Hòa Bình, theo đề nghị của nhà trường, UBND xã đã đồng ý huy động sự ủng hộ của phụ huynh học sinh cùng với ngân sách của xã để đầu tư nâng cấp, sửa chữa lại 2 hạng mục nêu trên.

22448314_1980412188652185_368787443680476459_n 5

 Chiếc xe sang do chị gái bà Lan "vừa bán vừa cho".

Cũng trong ngày 19/10, thông tin với PV VTC News, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thủy Nguyên cho biết, sau khi có thông tin đăng tải trên mạng xã hội nêu trên, lãnh đạo Phòng đã yêu cầu Ban Giám hiệu nhà trường làm báo cáo chi tiết về các khoản thu nêu trên để làm rõ những thông tin, tránh ảnh hưởng đến nhà trường cũng như đội ngũ cán bộ, giáo viên trong trường.

“Hiện tại chưa thể kết luận đúng sai, khi có kết quả xác minh cụ thể sẽ thông tin cho báo chí sau” – vị lãnh đạo Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Thủy Nguyên chia sẻ.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Video: Choáng váng cảnh phụ huynh hành hung, lăng mạ khiến nữ giáo viên ở Hải Phòng phải nhập viện

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn