Nữ sinh xinh đẹp tham dự Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

Giáo dụcThứ Tư, 14/12/2016 07:30:00 +07:00

Cô gái Nguyễn Hà Thu đã gây được nhiều sự chú ý bởi tài năng và vẻ ngoài xinh đẹp khi tham dự Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc được tổ chức ở Việt Nam.

Nguyễn Hà Thu (1998) sở hữu gương mặt xinh xắn, mái tóc dài, làn da trắng và cách nói chuyện vui vẻ, hài hước.

Thu là sinh viên năm thứ nhất, khoa Tài chính tiên tiến, Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội).

Ngay từ những ngày đầu ngồi trên ghế giảng đường đại học, nữ sinh này đã được mọi người biết đến bởi vẻ ngoài xinh đẹp và khả năng nói tiếng Anh thành thạo.

12645156_1225483097466131_3630259871121104098_n

 Cô bạn xinh đẹp Nguyễn Hà Thu.

Thu từng giành giải Nhất học sinh giỏi tiếng Anh do trường THPT Kim Liên tổ chức năm 2014, giải Nhất Tài năng cuộc thi tiếng Anh “KellaIn Life”, giải Nhì cuộc thi hùng biện “Speak Out” và nhiều giải thưởng khác.

Không chỉ vậy, cô bạn còn hai lần làm đại biểu danh dự của chương trình mô phỏng Liên Hợp Quốc (Little MUN) do Tổ chức hợp tác thanh niên Việt Nam VYCO tổ chức và Hanoi MUN do Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam tổ chức.

Mới đây, Hà Thu làm đại sứ tiêu biểu của UNESCO trong Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc được tổ chức tại Việt Nam.

Tại hội nghị này, cô vừa làm đại biểu Việt Nam vừa làm đại sứ của hội đồng UNESCO.

Được biết, đây là lần đầu tiên Thu tham gia hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc được tổ chức tại Việt Nam. 

15356572_1746735485590370_1885450762818250141_n

Cô bạn Hà Thu làm đại sứ tiêu biểu của UNESCO tại hội nghị

orca_share_media1481518687751

 Thu cảm thấy rất may mắn khi được làm đại sứ tiêu biểu cho UNESCO.

orca_share_media1481518726921

 Các thành viên bàn luận sôi nổi trong hội nghị.

Hội nghị được diễn ra với sự có mặt của 3 hội đồng: UN Women (Cơ quan phụ nữ Liên Hợp Quốc), UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc) và UNDP (Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc).

Nữ sinh cho biết: “Hội đồng của mình gồm 21 người, đại diện cho 21 nước thành viên trong UNESCO. Tham gia hội nghị lần này, tất cả mọi người đều đưa ra những luận điểm, giải pháp tối ưu cho vấn đề bạo lực chống lại phụ nữ.

Sau đó, các bạn sẽ thống nhất để đưa ra một bản phương pháp chính thức cho chủ đề”.

Trong Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc do Việt Nam tổ chức, Hà Thu có nhiệm vụ đưa ra quan điểm của mình về tình hình xã hội, chính sách của Việt  Nam trong việc chống bạo lực giới tính hiện nay.

Bên cạnh đó, cô còn phải lắng nghe ý kiến từ các nước thành viên, nhưng vẫn phải thể hiện quan điểm chiến đấu chống lại bạo lực giới tính, đem lại một hình ảnh đẹp đại diện cho UNESCO.

Tham gia hội nghị, các đại biểu sinh viên đại diện cho từng quốc gia trên toàn thế giới đã cùng nhau thống nhất và đưa ra những giải pháp tối ưu nhất để đấu tranh với vấn đề bạo lực phụ nữ.

Hà Thu chia sẻ những khoảng khắc được làm việc cùng nhau sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên.

“Mình thấy thật may mắn khi được gặp và giao lưu với những người bạn, người anh, người chị có cùng nhiệt huyết, đam mê trong phong trào đấu tranh với bạo lực phụ nữ”, Thu nói.

Qua hội nghị lần này, nữ sinh Hà Thu đã học được nhiều điều mới mẻ hơn, khai thác và chạm đến kiến thức sâu hơn về vấn đề bạo lực và quyền bình đẳng phụ nữ.

Không chỉ vậy, Thu còn được làm việc và thử sức trong một môi trường chuyên nghiệp, học hỏi được nhiều về kỹ năng mềm như làm việc nhóm, thuyết trình, hùng biện thông qua những người bạn tài năng.

15241835_1479747318706373_5424426708371791634_n

Không chỉ có niềm đam mê với bộ môn tiếng Anh, Thu còn thích chơi đàn, vẽ tranh, đọc sách...

Thần tượng của Hà Thu là bà Hilary Clinton (ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm 2016),  bà Angela Merkel (Thủ tướng đương nhiệm của nước Đức), bà Tôn Nữ Thị Ninh.

Cô vui vẻ nói: “Mình rất thích đi du lịch, tìm hiểu văn hóa của các quốc gia nhưng mới may mắn được đặt chân lên đất nước Trung Hoa xinh đẹp và Đài Loan sầm uất”.

Ngoài nói được tiếng Anh và tiếng Trung, Thu dự định sẽ học thêm tiếng Nhật để tự tin hơn khi giao tiếp.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô bạn mong muốn sẽ kiếm được học bổng đi du học thạc sỹ.

Nữ sinh Hà Thu mơ ước được đi nhiều nơi trên thế giới, khám phá và tìm hiểu về văn hóa con người trên mọi quốc gia, lãnh thổ, từ đó, có một cái nhìn đa chiều về thế giới xung quanh.

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn