Kế toán trường trung học ‘cắm’ hàng loạt sổ bảo hiểm của cán bộ, giáo viên đã ra đầu thú

Giáo dụcThứ Tư, 19/07/2017 11:13:00 +07:00

Kế toán trường trung học ‘cắm’ hàng loạt sổ bảo hiểm của cán bộ, giáo viên ở huyện An Dương (Hải Phòng) vừa ra đầu thú tại cơ quan Công an.

Liên quan đến vụ việc kế toán trường trung học ‘cắm’ hàng loạt sổ bảo hiểm của cán bộ, giáo viên ở huyện An Dương (Hải Phòng) bị truy nã toàn quốc, sáng 19/7, nguồn tin của PV VTC News cho biết, bị can Nguyễn Văn Cường (SN 1967, nhân viên kế toán trường THCS Hồng Phong, huyện An Dương) vừa ra đầu thú tại Công an huyện An Dương.

Ngày 18/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương phối hợp với cơ quan chức năng đã đến khám xét, thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan tại nơi làm việc của bị can Nguyễn Văn Cường để phục vụ công tác điều tra vụ án.

IMG_20170719_101947

 Trường THCS Hồng Phong (An Dương, Hải Phòng) nơi ông Cường công tác.

Trước đó, theo tài liệu điều tra, ngày 22/1/2017, chị Phạm Thị Hiền (SN 1971, ở quận Kiến An, Hải Phòng) đến trường THCS Hồng Phong (An Dương, Hải Phòng) gặp hiệu trưởng nhà trường phản ánh: Ngày 14/12/2016, ông Nguyễn Văn Cường (SN 1967, nhân viên kế toán trường THCS Hồng Phong, huyện An Dương) cùng vợ là bà Nguyễn Thị Ly – nhân viên kế toán của trường Tiểu học xã Đặng Cương (cùng huyện) có mang theo 7 quyển sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) của các giáo viên Trường THCS Hồng Phong cầm cố với số tiền 84 triệu đồng; bà Bùi Thị Quý (SN 1966, nhân viên thủ quỹ của trường Tiểu học xã Đặng Cương) cầm cố 1 quyển số BHXH của cô giáo Nguyễn Thị Thu Thủy (giáo viên trường THCS Hồng Phong) với số tiền 15 triệu đồng.

Đến nay, ông Cường vẫn chưa trả tiền vay cho chị Hiền, chưa lấy các quyển sổ BHXH của các giáo viên nhà trường về, gây tâm lý hoang mang cho cán bộ, giáo viên nhà trường.

Video: Truy nã các đối tượng phạm tội nguy hiểm

Trong thời gian ông Cường làm nhân viên kế toán của nhà trường kiêm cộng tác viên của Bảo hiểm Xã hội huyện An Dương (từ tháng 1/2013) đã nhiều lần thu nộp tiền bảo hiểm của cán bộ, giáo viên nhà trường không rõ ràng, có dấu hiệu của việc sử dụng tiền đóng bảo hiểm để sử dụng vào mục đích cá nhân, dẫn đến việc nợ tiền bảo hiểm.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Cường để phục vụ công tác điều tra, tuy nhiên bị can đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với bị can Nguyễn Văn Cường để phục vụ công tác điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Đến ngày 14/7 vừa qua, bị can Nguyễn Văn Cường đã ra đầu thú tại cơ quan Công an.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được cơ quan Công an điều tra làm rõ.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn